
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ vào ngày 1-12-2025 - Ảnh: AFP/HẢI QUÂN MỸ
Ngày 12-2, truyền thông Mỹ đưa tin tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ đã được lệnh điều động từ Biển Caribe tới Trung Đông, dự kiến gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang có mặt trong khu vực.
Báo Wall Street Journal, báo New York Times và Đài CBS News đều đưa tin về các hoạt động chuẩn bị của Lầu Năm Góc và kế hoạch triển khai tàu sân bay thứ hai nói trên, dẫn lời các quan chức giấu tên.
Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa trả lời khi được đề nghị bình luận về thông tin trên.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ban đầu được triển khai vào tháng 6-2025 và sau đó được điều tới Biển Caribe khi ông Trump tiến hành chiến dịch gây sức ép lên Venezuela.
Một số máy bay chiến đấu trên tàu này đã tham gia chiến dịch tại Caracas vào ngày 3-1, khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Hiện chưa rõ tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln sẽ ở lại Trung Đông trong bao lâu.
Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp vào tuần trước về tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Hôm 12-2, ông Trump cảnh báo sẽ có những hậu quả "rất nghiêm trọng" đối với nước này nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Cuối tháng trước, ông Trump đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến hộ tống tới vùng Vịnh khi ông gia tăng lời lẽ đe dọa đối với Iran liên quan làn sóng biểu tình. Các tàu này vẫn đang ở trong khu vực.
Hôm 12-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng rằng Tổng thống Trump đang tạo ra các điều kiện để đạt được thỏa thuận với Iran nhằm tránh hành động quân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận