09/02/2026 23:18 GMT+7

Iran sẵn sàng pha loãng uranium để được gỡ trừng phạt

Lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran cho biết nước này có thể sẽ pha loãng lượng uranium làm giàu 60% nếu Mỹ gỡ bỏ toàn bộ biện pháp trừng phạt lên Tehran.

Iran - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-2, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết Tehran có thể sẽ đồng ý pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức 60%.

Đổi lại, phía Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt tài chính đang áp đặt lên Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phái đoàn Mỹ và Iran cùng đến Oman để đàm phán gián tiếp hồi tuần trước, trong hy vọng nối lại đàm phán ngoại giao giữa hai bên.

Khi ấy, Washington bước vào bàn đàm phán với "vốn" là một hạm đội hùng hậu đã hoàn tất cơ động đến vùng biển gần Iran.

Tuyên bố của ông Eslami được xem là tín hiệu trực tiếp nhất từ phía Iran về lập trường đàm phán hạt nhân.

Đề xuất này được xem là khá sát với lập trường của Washington, vốn yêu cầu Iran từ bỏ toàn bộ kho uranium làm giàu từ mức 60%. Đây là mức chỉ cách ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân (90%) một khoảng ngắn.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), kho dự trữ uranium làm giàu cao nêu trên của Iran đã vượt 440kg vào năm 2025.

Không dừng ở đó, Washington còn muốn đưa kho tên lửa đạn đạo của Iran vào bàn đàm phán. Tuy nhiên Tehran đã thẳng thừng bác bỏ lập trường này.

Theo Hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Eslami cho biết phương án chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài, vốn đã được nhắc đến trước đó, chưa được đưa ra bàn thảo tại vòng đàm phán mới nhất.

Cũng trong ngày 9-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhận định vòng đàm phán tới là "cơ hội phù hợp để đạt được giải pháp công bằng".

Ông đồng thời nhấn mạnh việc đàm phán mang lại kết quả tích cực là hoàn toàn khả thi, với điều kiện Mỹ không áp đặt những yêu cầu quá đáng lên Iran và tôn trọng các cam kết.

Tổng thống Iran cũng tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục yêu cầu được dỡ bỏ trừng phạt và bảo vệ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

Trước đó, Mỹ và Iran đã trải qua 5 vòng đàm phán trong năm 2025 nhưng không đạt kết quả, chủ yếu do bất đồng về vấn đề làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6-2025, Tehran cho biết đã tạm ngừng hoạt động làm giàu uranium.

Iran sẵn sàng pha loãng uranium để được gỡ trừng phạt - Ảnh 3.Đàm phán Mỹ - Iran: Gián tiếp, nghi kỵ và lo âu

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có "các cuộc đối thoại rất tốt" với Iran sau khi phái đoàn từ hai nước tham gia các cuộc thảo luận gián tiếp tại Oman vào ngày 6-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất