Iran chỉ rõ mục tiêu sẽ trả đũa nếu Mỹ tấn công Tehran

Ngày 7-2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Mỹ tấn công Iran, nhấn mạnh đòn trả đũa như vậy không nên bị xem là cuộc tấn công vào các nước đang cho Mỹ đặt căn cứ.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Diễn đàn Al Jazeera lần thứ 17 ở Doha, Qatar ngày 7-2. Ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài Al Jazeera sau diễn đàn - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa đưa ra nhiều tuyên bố đáng chú ý trên Đài Al Jazeera (Qatar) vào ngày 7-2, một ngày sau khi Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp sau các cuộc thảo luận tích cực tại Oman.

Ông Araghchi cảnh báo trong trường hợp Mỹ tấn công Iran một lần nữa sau cuộc tấn công vào tháng 6-2025, thì hậu quả có thể tương tự.

"Không thể tấn công vào đất Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ nhắm vào các căn cứ của họ trong khu vực" - ông nói.

Nhà ngoại giao Iran làm rõ: "Chúng tôi sẽ không tấn công các nước láng giềng. Thay vào đó chúng tôi sẽ nhắm vào các căn cứ Mỹ đặt tại những nước đó. Có sự khác biệt lớn giữa hai điều này".

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, tham gia vào giai đoạn cuối trong chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel.

Lúc đó Iran đã trả đũa bằng cách tấn công tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ tại Qatar - quốc gia duy trì quan hệ tốt với cả Tehran và Washington.

Những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã dọa tấn công Iran sau khi Mỹ tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực, yêu cầu Tehran từ bỏ việc làm giàu uranium cũng như dừng phát triển tên lửa đạn đạo và dừng hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. 

Ông Araghchi cho biết ngày diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ vẫn chưa được ấn định, còn Tổng thống Donald Trump nói các cuộc gặp có thể diễn ra vào đầu tuần tới. "Chúng tôi và Washington đều tin nên tổ chức sớm" - ông Araghchi nói.

Dù cả hai bên đều cho thấy sẵn sàng khôi phục con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân, ông Araghchi không đồng ý mở rộng nội dung đàm phán.

"Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều đòi hỏi phải tránh gây sức ép và đe dọa. Iran chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân của mình và không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ" - ông nói.

Iran cho biết họ muốn được công nhận quyền làm giàu uranium, và rằng việc đưa chương trình tên lửa vào bàn đàm phán sẽ khiến họ dễ chịu thiệt hại trước các cuộc tấn công của Israel.

Iran chỉ rõ mục tiêu sẽ trả đũa nếu Mỹ tấn công Tehran - Ảnh 3.Ông Trump áp thuế 25% với các nước giao thương với Iran

Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại với Iran, nhằm gia tăng sức ép kinh tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất