Ông Trump áp thuế 25% với các nước giao thương với Iran

Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại với Iran, nhằm gia tăng sức ép kinh tế.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, sắc lệnh này cho phép Mỹ áp thuế cao đối với các nước mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp với Iran, qua đó chính thức hóa các "lệnh trừng phạt thứ cấp".

Biện pháp này nhằm chặn dòng ngoại tệ chảy vào Iran và được xem là thông điệp cứng rắn gửi tới các đối tác thương mại của Tehran, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, kim loại và hóa dầu, những lĩnh vực vẫn là nguồn thu chính của Chính phủ Iran - những nguồn thu quan trọng của Chính phủ Iran.

Trong đó Trung Quốc là nước nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ của Iran, nhưng khả năng Washington đưa Bắc Kinh vào diện trừng phạt vẫn chưa rõ ràng.

Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ xác định các quốc gia có giao dịch với Iran và thông báo cho Ngoại trưởng Mỹ. Sau khi tham vấn các cơ quan liên quan, quyết định áp thuế và mức thuế cụ thể sẽ được trình Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Con số 25% được ông Trump nêu ra như một ví dụ, phát tín hiệu rằng sẽ áp dụng đồng loạt mức thuế cao với các nước tiếp tục làm ăn với Iran. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 7-2.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra cùng ngày với các cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ và Iran diễn ra tại Muscat (Oman).

Đây là vòng tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ 8 tháng qua, với sự tham gia của đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff, con rể Tổng thống Trump là Jared Kushner và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper.

Ngoại trưởng Oman Badr Al-Busaidi sẽ đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên. Các cuộc thảo luận kéo dài khoảng 8 giờ và được phía Oman đánh giá là "rất nghiêm túc".

Phát biểu sau cuộc đàm phán gián tiếp ở Muscat, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông tin các cuộc trao đổi với Mỹ là "một khởi đầu tốt" và hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân, bác bỏ đàm phán về chương trình tên lửa hay các vấn đề khác.

Trong khi Mỹ muốn mở rộng đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò khu vực của Iran, Tehran khẳng định quyền làm giàu uranium là "không thể thương lượng" và tên lửa không nằm trong nội dung đối thoại.

Bên ngoài bàn đàm phán, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa thêm 15 tổ chức, 2 cá nhân và 14 tàu thuyền thuộc "hạm đội bóng đêm" - bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép dầu mỏ và hóa dầu của Iran - vào danh sách trừng phạt. Các tàu này sẽ bị phong tỏa tài sản tại Mỹ và cấm giao dịch với doanh nghiệp Mỹ.

Ông Trump áp thuế 25% với các nước giao thương với Iran - Ảnh 3.Ông Trump gây tranh cãi khi đăng video ghép mặt vợ chồng ông Obama vào loài khỉ

Ông Trump vấp phải làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ khi đăng tải video có xuất hiện hình ảnh cựu Tổng thống Barack Obama và bà Michelle Obama bị ghép mặt vào loài khỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất