
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 5-2 - Ảnh: AFP
“Thay vì gia hạn New START (một thỏa thuận do Mỹ đàm phán kém, chưa kể còn đang bị vi phạm nghiêm trọng), chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình xây dựng một hiệp ước mới, tốt và hiện đại hơn, có thể duy trì lâu dài trong tương lai”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Tuyên bố trên của ông Trump đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tự nguyện gia hạn việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược sau khi New START hết hiệu lực.
Bên cạnh đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng phủ nhận thông tin cho rằng Washington và Matxcơva nhất trí tiếp tục tuân thủ các điều khoản của hiệp ước New START trong thời gian các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới đang diễn ra.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nếu Washington đưa ra phản hồi mang tính xây dựng đối với đề xuất của ông Putin.
“Nếu có bất kỳ phản hồi mang tính xây dựng nào, tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành đối thoại”, ông Peskov nói với truyền thông.
Hiệp ước New START là hiệp ước cuối cùng trong chuỗi các thỏa thuận hạt nhân giữa Matxcơva và Washington kéo dài hơn nửa thế kỷ từ thời Chiến tranh lạnh. Hiệp ước này đã chính thức hết hạn vào ngày 5-2.
Năm 2023, ông Putin đã đình chỉ việc Nga tham gia New START, nhằm phản đối việc Mỹ hỗ trợ Ukraine, khiến hoạt động thanh sát chấm dứt.
New START giới hạn mỗi bên được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, 700 tên lửa và máy bay ném bom.
Ngoài việc đặt ra giới hạn về số lượng vũ khí, các thỏa thuận này còn bao gồm các cơ chế thanh tra, mà các chuyên gia cho rằng đã góp phần xây dựng lòng tin giữa hai đối thủ hạt nhân hàng đầu, ổn định an ninh thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận