04/02/2026 20:35 GMT+7

Vài tiếng nữa, hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân cuối cùng hết hiệu lực

Hiệp ước New START chính thức hết hiệu lực vào rạng sáng 5-2, là lần đầu tiên trong hơn 50 năm giữa Mỹ và Nga không có thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược nào.

vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, một trong những trụ cột hạt nhân của quân đội Nga - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-2, giới chính trị thế giới đang nín thở nhìn thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực trong vài tiếng nữa.

Lần đầu tiên trong 50 năm

Trừ khi Washington và Matxcơva đạt thỏa thuận mới trước 6h sáng 5-2 (giờ Việt Nam), Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sẽ hết hạn.

Nếu trường hợp trên xảy ra, thế giới sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua, hai cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới không chịu bất kỳ ràng buộc, giới hạn nào liên quan đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Xu hướng này vạch ra viễn cảnh nhân loại bước vào một cuộc chạy đua vũ trang mới nếu không sớm có thỏa thuận nào thay thế New START.

Từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thế giới đã cố gắng kìm hãm những cuộc chạy đua vũ trang bằng nhiều thỏa thuận hạn chế khác nhau.

Nhờ những thỏa thuận này, tổng số lượng đầu đạn trên thế giới đã giảm từ con số 70.000 vào đỉnh điểm năm 1986 xuống còn chỉ 12.000 vào năm 2025. 

Tuy nhiên những tiến bộ khoa học công nghệ đã cho phép Mỹ và Nga nâng cao đáng kể uy lực kho vũ khí của mình. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã mở rộng hơn gấp đôi quy mô kho vũ khí trong hơn 10 năm qua.

Do đó việc không tồn tại bất kỳ thỏa thuận hạn chế nào khiến viễn cảnh chạy đua vũ trang vượt tầm kiểm soát ngày một nguy hiểm.

Lòng tin quốc tế bị suy yếu

vũ khí hạt nhân - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đang là những người định đoạt "số phận" của Hiệp ước New START

Ông Matt Korda, Phó giám đốc Dự án thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ, cảnh báo khi không còn hiệp ước nào ràng buộc, Mỹ và Nga sẽ có thể bổ sung hàng trăm đầu đạn vào các tên lửa và máy bay ném bom đang được triển khai.

Thậm chí trong kịch bản cực đoan nhất, quy mô kho vũ khí hạt nhân được triển khai của mỗi nước có thể tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, ông Korda cũng lưu ý rằng chi phí khổng lồ của vũ khí hạt nhân có thể là yếu tố kìm hãm cuộc chạy đua tiềm tàng trên.

Dù khả năng chạy đua vũ trang không cao, bộ phận chính trị gia ủng hộ kiểm soát vũ khí ở cả Nga và Mỹ đều cảnh báo việc hiệp ước hết hạn vẫn sẽ làm suy yếu lòng tin và khả năng kiểm chứng ý đồ hạt nhân của nhau giữa hai bên.

Thực tế hồi tháng 9-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất hai nước có một cam kết không chính thức về việc duy trì các điều khoản giới hạn đầu đạn thêm một năm.

Tuy nhiên cho đến ngày 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phản hồi.

Trước đó hồi tháng 1, ông Trump từng tuyên bố ông sẽ đàm phán một thỏa thuận tốt hơn nếu NEW Start hết hạn. Ông cũng bày tỏ mong muốn theo đuổi việc "phi hạt nhân hóa" không chỉ với Nga mà còn cả với Trung Quốc.

Song Bắc Kinh đã phản bác, cho rằng việc yêu cầu nước này ngồi vào bàn đàm phán với những nước "sở hữu kho vũ khí chiến lược lớn hơn mình nhiều lần" là phi thực tế.

New START là gì?

Hiệp ước New START được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (nay là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga) ký kết năm 2010, trong giai đoạn "tái khởi động" quan hệ giữa hai nước.

Hiệp ước giới hạn mỗi bên được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, 700 tên lửa và máy bay ném bom, kèm theo cơ chế thanh sát đột xuất và tại chỗ để đảm bảo việc tuân thủ.

Năm 2023, ông Putin đã đình chỉ việc Nga tham gia New START, nhằm phản đối việc Mỹ hỗ trợ Ukraine, khiến hoạt động thanh sát chấm dứt.

Theo văn bản hiệp ước, New START chỉ được gia hạn lần duy nhất, vào năm 2021 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Do đó việc kéo dài hiệp ước sau thời điểm hết hạn vào ngày 5-2 sẽ đòi hỏi một thỏa thuận hoàn toàn mới. Giới chuyên gia đánh giá đây sẽ là một tiến trình vô cùng phức tạp và có thể kéo dài.

Vài tiếng nữa, hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân cuối cùng hết hiệu lực - Ảnh 3.Mỹ sẵn sàng đàm phán hiệp ước New START mới 'ngay ngày mai' với Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland coi việc Nga dừng hiệp ước New START là một động thái vô trách nhiệm, đồng thời đề nghị quay lại đàm phán với Matxcơva về một hiệp ước mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất