
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn TASS ngày 3-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga đã sẵn sàng cho thực tế mới khi thế giới không còn các giới hạn kiểm soát vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ sắp hết hạn vào ngày 5-2.
Ông Ryabkov đưa ra phát biểu trên tại Bắc Kinh, nhấn mạnh Nga chưa nhận được phản hồi từ Washington về các đề xuất nhằm gia hạn hoặc tiếp tục duy trì các giới hạn của New START.
"Việc không đưa ra câu trả lời cũng là một câu trả lời", ông Ryabkov nói, ám chỉ phía Mỹ không thể hiện thiện chí đối thoại trước thời điểm hiệp ước hết hiệu lực.
New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân được ký năm 2010 giữa Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Đây được xem là cơ chế quan trọng nhằm duy trì các giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai cường quốc sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận song phương vào phút chót giữa Matxcơva và Washington, hiệp ước này sẽ hết hạn vào ngày 5-2, đồng nghĩa Nga và Mỹ có thể lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn kiểm soát hạt nhân nào. Ông Ryabkov cho biết Nga đã chuẩn bị cho kịch bản đó và coi đây là "thực tế mới".
Ngoài New START, ông Ryabkov cũng đề cập lập trường của Matxcơva về các vấn đề quốc tế khác. Theo ông, Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề kiểm soát vũ khí, nhưng không nêu chi tiết.
Về Iran, ông Ryabkov chỉ trích các đề xuất của Mỹ gửi tới Tehran, cho rằng chúng mang tính chất "tối hậu thư".
Ông cũng cảnh báo nếu Mỹ triển khai thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tới Greenland, Nga sẽ buộc phải có các biện pháp đáp trả tương ứng trong lĩnh vực quân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận