31/01/2026 19:50 GMT+7

Nga tuyên bố 'không thể chấp nhận' hành động của Mỹ 'áp đặt' lên Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga kiên quyết lên án các biện pháp hạn chế phi pháp do Mỹ áp đặt lên Cuba cũng như sức ép của Washington đối với giới lãnh đạo và người dân Cuba.

Cuba - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Ngày 31-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã trả lời câu hỏi của báo chí về sắc lệnh hành pháp của Mỹ được công bố hôm 29-1, trong đó Washington dọa áp thuế đối với các quốc gia bán dầu mỏ cho Cuba.

"Lập trường của Nga về vấn đề này vẫn không thay đổi: các biện pháp trừng phạt đơn phương gây sức ép lên các quốc gia độc lập có chủ quyền - được thực hiện trái với Liên hợp quốc và các điều khoản trong Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như các chuẩn mực khác của luật quốc tế - là hoàn toàn không thể chấp nhận" - bà Zakharova nhấn mạnh, theo Hãng tin Tass.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết lên án những bước đi ngăn cấm phi pháp nhằm vào Havana, cũng như sức ép đối với giới lãnh đạo và người dân Cuba. Chúng tôi tin rằng bất chấp những trở ngại do bên ngoài tạo ra trên con đường phát triển của mình, Cuba sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ kinh tế đối ngoại hiệu quả".

Theo bà Zakharova, "đây lại là một sự tái diễn nữa, thậm chí khá cực đoan, nẳm trong chiến lược gây sức ép tối đa đối với Đảo quốc Tự Do mà Washington đã nhiều lần sử dụng, với mục đích bóp nghẹt nền kinh tế của Cuba".

"Điều đáng chú ý là tài liệu chống Cuba mới đây (của Mỹ) đã xếp Nga cùng với một số đối tác nước ngoài bình đẳng khác của Havana vào danh sách các quốc gia thù địch và ác ý" - bà Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Việc gắn mác như vậy không góp phần làm ổn định đối thoại Nga - Mỹ, cũng như không giúp nâng cao hiệu quả các nỗ lực trung gian quan trọng của Washington trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng ở nhiều khu vực trên thế giới".

Bà cho biết phía Nga "không thể chấp nhận những nỗ lực tạo ra trở ngại cho hợp tác quốc tế, nhất là đối với một quốc gia đang phải đối mặt với tình hình kinh tế - xã hội phức tạp, phần lớn do lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính của Mỹ kéo dài gần 70 năm".

Bà Zakharova cũng chỉ ra Nga và Cuba có "mối quan hệ lịch sử đặc biệt" và rằng "truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước có nguồn gốc sâu xa và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng cũng như giới chính trị ở cả hai quốc gia".

"Đồng thời, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, sự hợp tác này không nhằm chống lại các nước thứ ba và không thể bị coi là gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai. Chúng tôi kiên quyết phát triển sự hợp tác đó vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như để tăng cường an ninh và ổn định quốc tế" - bà Zakharova chốt lại.

Căng thẳng đang leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.

Hôm 29-1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump "đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và thiết lập cơ chế để áp thuế quan đối với hàng hóa từ các quốc gia bán dầu mỏ hoặc cung cấp dầu mỏ bằng cách khác cho Cuba, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ trước những hành động và chính sách ác ý của chính quyền Cuba".

Sau đó, hôm 30-1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế", đáp trả sắc lệnh đe dọa áp thuế nói trên của Tổng thống Trump.

Nga nổi giận, tuyên bố 'không thể chấp nhận' hành động của Mỹ với Cuba - Ảnh 3.Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' trước các đe dọa từ Mỹ

Cuba cáo buộc các đe dọa từ Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, sau khi ông Trump ký sắc lệnh áp thuế những nước cấp dầu cho Cuba.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất