31/01/2026 09:25 GMT+7

Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' trước các đe dọa từ Mỹ

Cuba cáo buộc các đe dọa từ Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, sau khi ông Trump ký sắc lệnh áp thuế những nước cấp dầu cho Cuba.

Cuba - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla - Ảnh: VCG

Cuba cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc thương mại tự do

Theo Hãng thông tấn Tass ngày 31-1, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla cho biết Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" trước những gì mà nước này cho là "mối đe dọa bất thường" từ Mỹ.

"Nhân dân Cuba, với sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, nhận thấy rằng tình hình liên quan đến Chính phủ Mỹ cấu thành một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của tất cả các nước, đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đối với sự tồn vong của nhân loại trước các mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu. Vì vậy chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa này", ông viết trên trang X.

Trước đó hôm 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho áp thuế với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Ông tuyên bố đây là biện pháp cần thiết để "bảo vệ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên án động thái này, cho rằng chúng có thể dẫn tới nguy cơ phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu. Theo ông, những biện pháp của Mỹ vi phạm mọi nguyên tắc thương mại tự do và đẩy điều kiện sống của người Cuba vào cảnh khó khăn.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 30-1 cũng lên tiếng phản bác và cho rằng lý do ông Trump đưa ra là "vô văn cứ". Nhà lãnh đạo Cuba cũng cáo buộc Washington đang tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế của nước này thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến dầu mỏ.

Mexico sẽ tìm phương án thay thế để hỗ trợ Cuba

Cuba - Ảnh 2.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: REUTERS

Nguồn cung dầu lớn nhất cho Cuba từ Venezuela đã bị cắt giảm sau vụ Mỹ tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào đầu năm nay.

Mexico - một trong số ít nhà cung cấp nhiên liệu còn lại cho Cuba - đã cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp ngoại giao và các phương án thay thế để giúp đỡ Cuba.

"Chúng tôi không muốn Mexico bị áp thuế, nhưng chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm các kênh ngoại giao để thể hiện sự đoàn kết với Cuba", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói tại cuộc họp báo ngày 30-1.

Bà Sheinbaum nhiều lần khẳng định việc có chuyển dầu cho Cuba hay không là quyết định thuộc chủ quyền quốc gia. Bà lo ngại việc cắt nguồn cung dầu có thể gây ra "một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng" ở Cuba, ảnh hưởng đến giao thông, bệnh viện và khả năng tiếp cận lương thực.

Bà không nêu rõ liệu Mexico có cắt giảm dầu thô hoặc sản phẩm lọc dầu sang Cuba hay không, nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ nước này đang xem xét các phương án thay thế để hỗ trợ Cuba.

"Mục tiêu của chúng tôi là người dân Cuba không phải chịu thiệt thòi", bà Sheinbaum nói, đồng thời cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mexico liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để hiểu rõ hơn phạm vi của sắc lệnh hành pháp.

Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' trước các đe dọa từ Mỹ - Ảnh 3.Tin tức thế giới 31-1: Cuba chỉ trích Mỹ bóp nghẹt kinh tế; Liên hợp quốc có thể hết tiền

Cuba cáo buộc ông Trump gây áp lực lên kinh tế sau sắc lệnh đe dọa áp thuế những nước mua dầu Havana; Mỹ nói Iran muốn đạt thỏa thuận; Hạ viện Nga kêu gọi dùng "vũ khí trả đũa" mạnh hơn với Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 31-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất