24/02/2023 09:51 GMT+7

Mỹ sẵn sàng đàm phán hiệp ước New START mới 'ngay ngày mai' với Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland coi việc Nga dừng hiệp ước New START là một động thái vô trách nhiệm, đồng thời đề nghị quay lại đàm phán với Matxcơva về một hiệp ước mới.

Mỹ sẵn sàng đàm phán hiệp ước New START mới ngay ngày mai với Nga - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland - Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS đăng ngày 23-2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, bà Victoria Nuland cho biết Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nga về hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân "ngay ngày mai", nếu Matxcơva chuẩn bị cho việc này.

Trả lời câu hỏi "Liệu Washington có chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết và cáo buộc hay không?", bà Nuland nói: "Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó vào ngày mai nếu Liên bang Nga sẵn sàng. Và chúng tôi cũng sẵn sàng cho phép thanh sát".

Bà Nuland một lần nữa tuyên bố với TASS rằng Mỹ coi việc đình chỉ hiệp ước là một động thái vô trách nhiệm. "Mỹ và Nga có trách nhiệm với thế giới trong việc giữ cho kho vũ khí hạt nhân của chúng ta được an toàn, bảo mật, và chúng ta nên làm công việc của mình".

“Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán để đảm bảo thực thi New START ngay từ đầu" - nhà ngoại giao Mỹ nói tiếp.

Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc hội liên bang ngày 21-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga dừng tham gia hiệp ước New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh trước khi các bên quay lại thảo luận về việc tuân thủ hiệp ước, Nga cần hiểu rõ các kho vũ khí không chỉ ở Mỹ mà còn của các cường quốc hạt nhân NATO khác như Anh và Pháp.

Ngày 22-2, Duma quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua đề xuất đình chỉ tham gia hiệp ước New START với Mỹ. Dự kiến Thượng viện Nga cũng sẽ sớm thông qua đề xuất của Tổng thống Putin.

Khi được hỏi Nga sẽ quay trở lại hiệp ước khi nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết còn tùy thuộc vào phương Tây. "Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào lập trường của phương Tây. Nếu có thiện chí tính đến những lo ngại của chúng tôi, tình hình sẽ thay đổi", ông Peskov trả lời ngày 22-2.

New START là hiệp ước duy nhất còn hiệu lực giữa Mỹ và Nga nhằm kiểm soát số đầu đạn hạt nhân, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phương tiện phóng.

Hiệp ước có hiệu lực từ năm 2011, trong đó quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trả lời phỏng vấn của báo Washington Post ngày 23-2, Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland nói Mỹ vẫn đang cố gắng hiểu việc Nga dừng hiệp ước New START có ý nghĩa gì.

Bà Nuland nhấn mạnh với báo Washington Post: "Chúng tôi muốn quay trở lại kiểm tra lẫn nhau. Chúng tôi muốn quay trở lại một nơi mà chúng tôi có thể ngồi vào bàn và nói về việc thực hiện. Nhưng ông Putin đã chọn rút lui khỏi bàn đó".

Giải mã Nga đình chỉ hiệp ước New STARTGiải mã Nga đình chỉ hiệp ước New START

Tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút mọi sự chú ý, giữa lúc cuộc chiến tại Ukraine chuẩn bị cán mốc tròn một năm bùng nổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên