27/01/2026 08:51 GMT+7

Bà Takaichi gọi Triều Tiên là 'quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân', tuyên bố tìm cách bảo vệ Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố bà sẽ nỗ lực "phát triển một hệ thống để bảo vệ người dân, lãnh thổ, vùng biển và không phận của chúng tôi bất cứ lúc nào".

Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trong buổi thảo luận của các lãnh đạo 7 đảng tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia Nhật Bản (JNPC) ở Tokyo hôm 26-1 - Ảnh: REUTERS

Hôm 26-1, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gọi Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân" cùng với Trung Quốc và Nga - quan điểm mà Chính phủ Nhật Bản lâu nay không chính thức công nhận.

Trên chương trình truyền hình của Đài TV Asahi, bà Takaichi đã nói về thực tế: Nhật Bản có lãnh thổ nằm trong một khu vực nơi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như vậy đang ngày càng xích lại gần nhau. Bà cho rằng Tokyo cần phải "tăng cường ngoại giao".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng có những phát biểu tương tự, ám chỉ Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, bất chấp lập trường lâu nay của Washington là không chính thức công nhận Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên là một trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế, bên cạnh năm nước được phép sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cũng như một số nước khác gồm Ấn Độ, Pakistan...

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến tháng 1-2025, Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ vật liệu phân hạch để có thể đạt tổng số lên tới khoảng 90 đầu đạn.

Cũng trong ngày 26-1, Thủ tướng Takaichi bày tỏ sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng song phương sau những phát ngôn của bà về Đài Loan, theo Hãng tin Jiji Press.

"Tôi lạc quan về việc gặp ông Tập. Tôi sẽ xem xét khả năng đối thoại trực tiếp với ông Tập, để lập trường của Nhật Bản được hiểu đúng" - bà Takaichi nói trong một cuộc tranh luận giữa các lãnh đạo đảng phái chính trị Nhật Bản. 

Liên quan đến khả năng xem xét lại "ba nguyên tắc phi hạt nhân" của Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi nói rằng bà sẽ nỗ lực "phát triển một hệ thống để bảo vệ người dân, lãnh thổ, vùng biển và không phận của chúng tôi bất cứ lúc nào".

Những phát biểu trên được bà Takaichi đưa ra một ngày trước khi chiến dịch vận động chính thức kéo dài 12 ngày cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2 bắt đầu.

Kết quả điều tra của Hãng tin Reuters công bố hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy ngày càng có nhiều chính trị gia và người dân ở Nhật Bản sẵn sàng nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của Tokyo: không sở hữu, không phát triển, và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản.

Xu hướng này một phần bắt nguồn từ những hoài nghi về các bảo đảm an ninh từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cũng như do các mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên - những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước khi trở thành nữ thủ tướng Nhật Bản đầu tiên hồi năm ngoái, bà Takaichi từng đặt nghi vấn đối với một trong ba nguyên tắc này, đó là yêu cầu Nhật Bản không cho phép vũ khí hạt nhân được đưa vào lãnh thổ nước này.

Bà Takaichi gọi Triều Tiên là 'quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân', tìm cách bảo vệ Nhật Bản - Ảnh 3.Ông Medvedev: Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, rất có thể không còn tồn tại

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng câu lạc bộ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất