
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo vào ngày 23-1 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, bà Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, hồi đầu tuần đã công bố ý định giải tán Hạ viện gồm 465 ghế để tổ chức bầu cử sớm, nhằm tận dụng tỉ lệ ủng hộ cao hiện tại dành cho nội các của bà.
Đến hôm nay 23-1, tại cuộc họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch quốc hội nước này đã đọc thư chính thức giải tán Hạ viện, trong khi các nghị sĩ hô vang khẩu hiệu truyền thống "banzai" (vạn tuế).
Liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ tự do (LDP) của bà Takaichi và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) hiện chỉ nắm thế đa số mong manh tại Hạ viện nước này.
LDP đang đối mặt với tỉ lệ ủng hộ thấp và hàng loạt bê bối. Các nhà phân tích cho rằng một cuộc bầu cử sớm sẽ mang lại cho bà Takaichi "cơ hội vàng" để khôi phục thế đa số vững chắc tại Hạ viện, đồng thời chứng minh khả năng giữ chức thủ tướng trong nhiều năm thay vì chỉ trong thời gian ngắn, theo Hãng tin Bloomberg.
"Hiện chưa rõ liệu mức ủng hộ cao dành cho nội các của bà Takaichi có thực sự chuyển hóa thành sự ủng hộ đối với LDP hay không. Điều mà công chúng quan tâm là các biện pháp ứng phó với lạm phát" - ông Hidehiro Yamamoto, giáo sư chính trị tại Đại học Tsukuba, bình luận.
Ngày 23-1, dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy lạm phát tại Nhật Bản đã chậm lại trong tháng 12-2025, chủ yếu nhờ các khoản trợ cấp của chính phủ cho điện và khí đốt.
Sau thời gian dài bị ám ảnh bởi giảm phát, Nhật Bản gần đây lại đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng mạnh và đồng yen yếu kéo dài, khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Giá gạo đã tăng hơn gấp đôi vào giữa năm 2025 so với một năm trước đó, trước khi hạ nhiệt trong những tháng gần đây.
Sự bất mãn của công chúng trước giá cả leo thang được cho là đã góp phần khiến người tiền nhiệm Ishiba Shigeru mất chức. Bà Takaichi tiếp quản vị trí lãnh đạo LDP từ tháng 10-2025 và kể từ đó duy trì tỉ lệ ủng hộ cao.
Cam kết sẽ giải quyết vấn đề và củng cố nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, nội các của bà Takaichi đã đưa ra ngân sách kỷ lục khoảng 770 tỉ USD cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4-2026. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng việc giải tán Hạ viện có nguy cơ làm chậm quá trình thông qua ngân sách tại quốc hội.
Nếu đắc cử, bà Takaichi cam kết sẽ cắt giảm thuế bán hàng đối với thực phẩm trong vòng hai năm để giảm gánh nặng cho người dân đang chật vật vì lạm phát. Các đảng đối lập cũng kêu gọi giảm thuế.
Theo cuộc khảo sát do báo Sankei Shimbun và Đài truyền hình Fuji công bố cuối tháng 12-2025, chính phủ của bà Takaichi nhận được tỉ lệ ủng hộ khoảng 90% trong nhóm người dưới 30 tuổi.
Chiến dịch vận động chính thức sẽ bắt đầu vào tuần tới, tạo ra giai đoạn vận động tranh cử chỉ vỏn vẹn 16 ngày - ngắn nhất trong lịch sử Nhật Bản thời kỳ hậu chiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận