21/01/2026 14:10 GMT+7

Nhật Bản chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Ngày 21-1, Nhật Bản chính thức khởi động lại một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên kể từ thảm họa động đất - sóng thần Fukushima năm 2011.

Nhật Bản chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Theo Hãng tin AFP, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết sau khi nhận được phê duyệt cuối cùng từ chính quyền tỉnh Niigata, nhà máy sẽ bắt đầu rút các thanh điều khiển sau 19h tối 21-1 (giờ địa phương) để đưa lò phản ứng vào vận hành.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản muốn khôi phục điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đặc biệt từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ việc sử dụng điện hạt nhân.

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới xét về công suất thiết kế. Trong tổng số bảy lò, chỉ một lò được tái khởi động ở giai đoạn này.

Cơ sở này đã ngừng hoạt động khi Nhật Bản đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011, khiến ba lò phản ứng tại nhà máy Fukushima bị tan chảy lõi và khoảng 18.000 người thiệt mạng.

Lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa sẽ là lò đầu tiên do TEPCO vận hành được khởi động lại kể từ năm 2011, trong khi chính công ty này vẫn đang tháo dỡ một nhà máy khác - Fukushima Daiichi - dự kiến kéo dài hàng chục năm.

Người dân địa phương phản đối

Tuy nhiên, việc tái vận hành Kashiwazaki-Kariwa vấp phải sự phản đối lớn từ cộng đồng địa phương. 

Theo khảo sát hồi tháng 9-2025, khoảng 60% cư dân phản đối, trong khi chỉ 37% ủng hộ.

Đến hôm 20-1, hàng chục người, chủ yếu là người cao tuổi, đã biểu tình trong thời tiết giá lạnh trước cổng nhà máy. 

Nhiều người dân cho rằng họ phải gánh rủi ro để cung cấp điện cho Tokyo. 

“Điện sản xuất ở Kashiwazaki là để phục vụ Tokyo, vậy tại sao người dân ở đây lại phải đối mặt với rủi ro? Điều đó hoàn toàn vô lý”, bà Yumiko Abe, 73 tuổi, nói.

Ông Keisuke Abe (81 tuổi) cũng chỉ trích, gần 15 năm sau thảm họa, tình hình ở Fukushima vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, vậy mà TEPCO lại muốn khởi động lại một nhà máy khác.

“Với tôi, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận”, ông nói.

Dù nhà máy đã được nâng cấp với tường chắn sóng thần cao 15m, hệ thống điện khẩn cấp đặt trên cao và các biện pháp an toàn mới, người dân vẫn lo ngại nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi cơ sở này nằm trên khu vực có đứt gãy địa chấn và từng hứng chịu động đất mạnh năm 2007.

Trước đó, ngày 8-1, bảy nhóm phản đối đã gửi kiến nghị với gần 40.000 chữ ký lên TEPCO và Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản, cho rằng các kế hoạch sơ tán hiện nay chưa khả thi trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, việc khởi động lại nhà máy cũng diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp hạt nhân Nhật Bản liên tiếp vướng bê bối, gần đây nhất là các vụ làm sai lệch dữ liệu đánh giá rủi ro địa chấn và sự cố kỹ thuật tại chính Kashiwazaki-Kariwa.

Nhật Bản hiện là quốc gia phát thải CO2 lớn thứ năm thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga, đồng thời phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Gần 70% điện năng của Nhật Bản trong năm 2023 đến từ than đá, khí đốt và dầu mỏ - tỉ lệ mà Tokyo muốn giảm xuống còn 30-40% trong 15 năm tới khi mở rộng năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.

Theo kế hoạch của chính phủ, điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% nguồn cung năng lượng của Nhật Bản vào năm 2040, tăng từ mức khoảng 8,5% trong năm tài khóa 2023-2024.

Nhật Bản chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới - Ảnh 4.Triều Tiên: Phải ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Nhật Bản bằng mọi giá

Triều Tiên tuyên bố tham vọng hạt nhân của Nhật Bản "phải bị ngăn chặn bằng mọi giá", nếu không sẽ mang lại thảm họa khủng khiếp cho nhân loại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất