
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: REUTERS
Can thiệp nhân sự bất thường
Theo báo New York Times, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã gạch tên 9 sĩ quan Hải quân (trong đó có ba phụ nữ và hai nam sĩ quan da màu) khỏi danh sách thăng cấp.
Quyết định này sẽ khiến danh sách 22 ứng viên chuẩn đô đốc một sao được công bố không còn nữ sĩ quan nào và chỉ có hai sĩ quan không phải người da trắng. Trong khi phụ nữ chiếm khoảng 21% quân số Hải quân Mỹ tại ngũ, còn quân nhân thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số chiếm khoảng 38%.
Theo quy định của Lầu Năm Góc, hệ thống thăng tiến quân đội phải dựa trên năng lực và phi chính trị. Bộ trưởng chỉ được loại sĩ quan khỏi danh sách thăng cấp trong các trường hợp liên quan đến vấn đề đạo đức, sức khỏe, năng lực chuyên môn ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo.
Do đó các quan chức quốc phòng nhận định việc ông Hegseth trực tiếp loại sĩ quan khỏi danh sách thăng cấp là điều rất bất thường khi những người bị loại không hề mắc sai phạm, và dường như quyết định trên mang màu sắc chính trị hơn là đánh giá chuyên môn.
Đáp lại, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định việc thăng cấp quân sự chỉ dành cho người xứng đáng và Bộ Chiến tranh Mỹ không xét đến yếu tố giới tính hay màu da.
Đáng chú ý, nguồn tin từ Hải quân tiết lộ một số sĩ quan bị loại dường như bị nhắm đến vì từng tham gia các hoạt động liên quan đến chính sách đa dạng từ nhiều năm trước.
Ông Hegseth và lập trường chống đa dạng

Lính Hải quân Mỹ chào nghi thức khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng Norfolk sau 11 tháng làm nhiệm vụ - Ảnh: AFP
Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth đã sa thải hoặc gạt sang bên lề gần 30 sĩ quan quân đội cấp cao trong chiến dịch loại bỏ các lãnh đạo mà ông cho là "ngu ngốc, liều lĩnh và quá thức tỉnh (woke)" khỏi Lầu Năm Góc.
Theo Thượng nghị sĩ Jack Reed, gần 60% sĩ quan cấp cao bị ông Hegseth sa thải là phụ nữ hoặc người da màu, dù các nhóm này chiếm chưa đến 20% đội ngũ tướng và đô đốc.
"Ông ấy đang làm suy yếu đội ngũ sĩ quan giàu kinh nghiệm và những sĩ quan cấp cao có thành tích xuất sắc nhất của quân đội, đồng thời khiến các sĩ quan trẻ hoài nghi liệu họ có nên tiếp tục phục vụ hay không", ông Reed chỉ trích.
Đặc biệt trong số các lãnh đạo quân sự bị miễn nhiệm có tướng Charles Q. Brown Jr. (người Mỹ gốc Phi thứ hai giữ chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân) và đô đốc Lisa Franchetti (nữ lãnh đạo đầu tiên của Hải quân Mỹ).
Đầu năm nay, ông Hegseth cũng từng loại bốn đại tá khỏi danh sách đề cử chuẩn tướng một sao của Lục quân, gồm hai phụ nữ và hai sĩ quan da màu, bất chấp phản đối từ lãnh đạo Lục quân.
Trong phiên điều trần hôm 29-4 tại Hạ viện, ông Hegseth thừa nhận việc can thiệp danh sách nhưng từ chối giải thích lý do cụ thể vì "tôn trọng các sĩ quan". Ông khẳng định các chính sách đa dạng giới tính và nhân khẩu học đã làm suy giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội Mỹ.
Trong khi đó, giới quan sát cho biết ông Hegseth từng thúc ép lãnh đạo Hải quân để đưa một trợ lý thân cận vào danh sách thăng cấp dù người này không đáp ứng tiêu chuẩn chỉ huy. Khi bị chất vấn về việc này, bộ trưởng đã chọn cách trả lời né tránh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận