
Các thành viên quân đội Mỹ trong buổi phát biểu của Tổng thống Doanld Trump tại bang Virginia - Ảnh: NEW YORK TIMES
Theo tờ New York Times ngày 27-3, nghị sĩ Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã chỉ trích Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth vì ngăn việc thăng cấp chuẩn tướng (một sao) cho bốn sĩ quan Lục quân, gồm hai nam giới da màu và hai phụ nữ.
Thượng nghị sĩ Jack Reed (bang Rhode Island) cho rằng việc can thiệp vào công tác nhân sự này vi phạm quy định hiện hành, vốn yêu cầu thăng quân hàm phải dựa trên năng lực và thành tích.
Theo các quan chức quân đội, sau khi hội đồng chuyên môn phê duyệt danh sách sĩ quan đủ điều kiện thăng cấp, Bộ trưởng Chiến tranh không được phép thay đổi kết quả.
Trước đó báo New York Times đưa tin ông Hegseth đã gây áp lực lên lãnh đạo Lục quân, bao gồm Bộ trưởng Lục quân Daniel P. Driscoll, yêu cầu loại bốn sĩ quan khỏi danh sách khoảng 30 ứng viên mà phần lớn là nam giới da trắng.
Ông Driscoll đã từ chối và viện dẫn hồ sơ phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều năm của bốn sĩ quan này.
Sau đó vào đầu tháng này, ông Hegseth đơn phương gạch tên bốn người khỏi danh sách, dù chưa rõ cơ sở pháp lý.
Ngày 27-3, ông thông báo Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt danh sách mới gồm 29 đại tá được thăng cấp.
"Nếu các thông tin là chính xác, việc loại bỏ các sĩ quan giàu thành tích sau khi đã được lựa chọn dựa trên năng lực không chỉ gây phẫn nộ mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật", ông Reed nêu trong thông báo.
Ông nhấn mạnh rằng việc phủ nhận cơ hội thăng tiến dựa trên chủng tộc hoặc giới tính đi ngược nguyên tắc trọng dụng nhân tài trong quân đội.
Quyết định của ông Hegseth cũng vấp phải phản ứng từ các nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ da màu tại Quốc hội. Vụ việc cho thấy những rạn nứt sâu sắc xoay quanh nỗ lực của ông Hegseth nhằm đảo ngược các chính sách mà ông cho là gây bất lợi cho sĩ quan da trắng.
Ông Hegseth nhiều lần tuyên bố muốn thay đổi một nền văn hóa quân đội bị ảnh hưởng bởi các chính quyền tiền nhiệm.
Tuy nhiên giới phê bình nhận định việc ông giám sát gắt gao, đặc biệt với sĩ quan nữ và người thuộc nhóm thiểu số, đang làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thăng tiến vốn phải phi chính trị và dựa trên thực lực.
Hiện khoảng 43% trong số 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ là người da màu, song đội ngũ lãnh đạo cấp cao vẫn chủ yếu là nam giới da trắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận