
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính phủ nước này "không thiếu tiền" để duy trì các nỗ lực quân sự chống lại Iran, bất chấp việc Lầu Năm Góc đang đề xuất Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung lên tới 200 tỉ USD.
Trả lời Đài NBC, ông Bessent gọi khoản đề xuất này chỉ là "ngân sách bổ sung" nhằm đảm bảo quân đội được trang bị đầy đủ trong tương lai, đồng thời bác bỏ hoàn toàn khả năng tăng thuế để tài trợ chiến tranh.
"Chúng tôi còn nhiều tiền để tài trợ cho cuộc chiến này. Đây chỉ là ngân sách bổ sung. Giống như những gì đang làm trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống (Donald) Trump đã tăng cường xây dựng quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông ấy muốn đảm bảo quân đội được trang bị và cung cấp đầy đủ trong tương lai", Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố.
Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khóa 2026 ở mức kỷ lục 840 tỉ USD, mới được ông Trump ký thành luật hồi tháng 2.
Việc Lầu Năm Góc "xin" thêm 200 tỉ USD đang vấp phải sự phản đối của không ít nghị sĩ lưỡng viện, bao gồm cả các nghị sĩ Đảng Cộng hòa.
Theo Reuters, các quan chức Nhà Trắng báo cáo với Quốc hội rằng Washington đã tiêu tốn hơn 11 tỉ USD chỉ trong sáu ngày đầu xung đột quân sự với Iran. Nếu tiếp tục đà này, đây sẽ trở thành cuộc chiến đắt đỏ nhất Mỹ từng theo đuổi kể từ hai cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent đưa ra một vài lý giải về những tín hiệu trái chiều từ phía ông Trump.
Chỉ một ngày sau khi nói rằng các mục tiêu quân sự "gần như hoàn tất" và đang cân nhắc "thu hẹp" cuộc chiến, ông Trump đã chuyển sang đe dọa "xóa sổ" các cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz.
"Hai điều đó không loại trừ nhau. Đôi khi phải leo thang để hạ nhiệt", ông Bessent nói và cho rằng đây là "ngôn ngữ duy nhất mà Iran hiểu được".
Đáng chú ý, khi được hỏi bao giờ giá cả, trong đó có giá xăng dầu hạ nhiệt, ông Bessent đã khẳng định phần lớn người dân Mỹ sẽ chấp nhận "giá cả tăng tạm thời trong 50 ngày để đổi lấy 50 năm hòa bình ở Trung Đông".
Tuy nhiên, ông không thể đưa ra dự đoán bao giờ chiến sự sẽ kết thúc: "Tôi không biết nó sẽ kéo dài 30 ngày, hay 50 ngày, hay 100 ngày".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận