Axios: Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu tính đến việc đàm phán hòa bình với Iran

Trang tin Axios ngày 22-3 dẫn các nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện hôm 20-3 - Ảnh: AFP

“Sau 3 tuần chiến sự, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu các cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo, cũng như về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Iran”, các nguồn thạo tin cho hay.

Theo những nguồn tin này, Washington dự đoán hoạt động quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài thêm 2 - 3 tuần. Hiện các cố vấn của ông Trump đang muốn thiết lập nền tảng cho tiến trình ngoại giao.

Các nguồn tin này tiết lộ các đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đang tham gia vào những cuộc thảo luận liên quan đến khả năng thúc đẩy ngoại giao.

Về phía Mỹ, bất kỳ thỏa thuận chấm dứt chiến sự nào cũng cần bao gồm cam kết mở lại eo biển Hormuz, xử lý kho dự trữ uranium ở mức cao của Iran, cũng như thiết lập một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và sự hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

“Những ngày gần đây không có tiếp xúc trực tiếp giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên Ai Cập, Qatar và Anh đã chuyển thông điệp qua lại giữa hai bên”, nguồn tin cho hay, đồng thời tiết lộ “Iran quan tâm đến đàm phán, nhưng với các điều kiện rất cứng rắn”.

Các yêu cầu của Iran bao gồm một lệnh ngừng bắn, thỏa thuận đảm bảo rằng chiến tranh sẽ không tái diễn trong tương lai và khoản bồi thường.

Tuy nhiên Washington vẫn chưa xác định được hai vấn đề quan trọng, bao gồm ai sẽ là đầu mối liên hệ phù hợp nhất tại Iran để bắt đầu tiến trình đàm phán và quốc gia nào là bên trung gian tốt nhất.

Theo diễn biến mới nhất về chiến sự Trung Đông, ngày 21-3, Tổng thống Trump đã đưa ra thời hạn 48 tiếng để Iran mở lại eo biển Hormuz chiến lược, nếu không muốn các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy.

Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Trump, quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối của Mỹ hoặc có liên quan Mỹ trong khu vực.

Phía Iran nhấn mạnh Tehran vẫn mở cửa eo biển Hormuz cho mọi loại tàu thuyền, trừ những tàu có liên hệ với "kẻ thù" của nước này.

Axios: Chính quyền ông Trump bắt đầu tính đến việc đàm phán hòa bình với Iran - Ảnh 2.Iran phản hồi tối hậu thư của Mỹ về Hormuz: Eo biển vẫn mở, trừ 'kẻ thù'

Ngày 22-3, Iran đưa ra phản hồi mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thời hạn 48 tiếng để nước này mở lại eo biển Hormuz.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất