
Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi tại Nhà Trắng ngày 20-3 - Ảnh: AFP
"Nếu Iran không mở hoàn toàn và ngừng đe dọa ở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21-3 (giờ Mỹ).
"Tối hậu thư" được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đang cân nhắc "giảm dần" các hoạt động quân sự sau 3 tuần chiến sự, trong bối cảnh tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng qua eo Hormuz vẫn bị đóng cửa và hàng ngàn lính thủy đánh bộ Mỹ khác đang được điều đến Trung Đông.
Đây là lần đầu tiên ông Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran. Trước đó Mỹ tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự cùng giới lãnh đạo Iran.
Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump, quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối của Mỹ hoặc có liên quan Mỹ trong khu vực.
Các nhà máy khử muối đóng vai trò quan trọng tại Trung Đông, cung cấp nước uống cho hàng triệu người. Khu vực này hiện có khoảng 5.000 nhà máy khử muối, chiếm hơn 40% năng lực lọc nước biển của thế giới.
Về eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chỉ áp đặt các hạn chế đối với các tàu thuyền từ các quốc gia tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran, và sẽ hỗ trợ những nước khác không tham gia vào cuộc xung đột.
"Tối hậu thư" của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi hai tên lửa của Iran tấn công miền nam Israel, làm hơn 100 người bị thương.
Đây là vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất tại Israel kể từ khi chiến sự bắt đầu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kế đó tuyên bố sẽ trả đũa "trên mọi mặt trận".
Vài giờ trước đó, 33 người khác bị thương ở Dimona gần đó. Đây được cho là nơi đặt kho vũ khí hạt nhân duy nhất của Trung Đông, mặc dù Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.
Phía Iran tuyên bố việc nhắm mục tiêu vào Dimona là để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz của nước này.
Sau vụ tấn công vào Natanz, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, ông Rafael Grossi, đã nhắc lại lời kêu gọi "kiềm chế quân sự để tránh bất kỳ nguy cơ tai nạn hạt nhân nào".
Cơ sở Natanz là nơi đặt các máy ly tâm ngầm được sử dụng để làm giàu uranium cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và đã bị hư hại trong cuộc chiến tháng 6-2025.
Quân đội Israel phủ nhận đứng sau vụ tấn công Natanz, nhưng cho biết đã tấn công một cơ sở tại một trường đại học ở Tehran mà họ tuyên bố đang được Iran sử dụng để phát triển các thành phần vũ khí hạt nhân cho chương trình tên lửa đạn đạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận