
Đảo Diego Garcia, địa điểm đặt căn cứ quân sự Anh - Mỹ tại quần đảo Chagos - Ảnh: NASA
Theo Hãng tin Mehr, ngày 21-3, Tehran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên quần đảo Chagos.
Tuy nhiên, không có tên lửa nào trúng mục tiêu. Một tên lửa bị chiến hạm Mỹ bắn hạ, trong khi tên lửa còn lại gặp sự cố trong quá trình bay, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ.
Dù vậy, động thái này đánh dấu một bước tiến đáng kể của Iran trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời gửi thông điệp đe dọa tới lợi ích của Mỹ.
Hãng tin Mehr của Iran nhận định việc nhắm vào căn cứ Diego Garcia là "một bước đi quan trọng, cho thấy tầm bắn của tên lửa Iran vượt xa những gì kẻ thù từng tưởng tượng".
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này chủ động giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000km, chủ yếu để tự vệ.
Trong khi đó, căn cứ Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos, cách Iran khoảng 4.000km.

Đảo Diego Garcia cách Iran gần 4.000km - Ảnh: CRADLE
Về phía Anh, các căn cứ Anh trước đây chỉ được phép hỗ trợ các hoạt động nhằm bảo vệ đồng minh và lợi ích của Anh tại vùng Vịnh, theo báo Guardian.
Trong bối cảnh leo thang, các bộ trưởng Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ, bao gồm căn cứ ở Diego Garcia, để tấn công các cơ sở tên lửa Iran nhắm vào khu vực eo biển Hormuz.
Phía Iran đã phản ứng mạnh mẽ. Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ "thực hiện quyền tự vệ".
Trên mạng xã hội X, ông Araghchi tuyên bố: "Đa số người Anh không muốn tham gia vào cuộc chiến chống Iran của Israel và Mỹ.
Bỏ qua ý nguyện của nhân dân, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đặt sinh mạng người Anh vào nguy hiểm bằng việc cho phép các căn cứ Anh tham gia các hành động tấn công Iran. Iran sẽ thực thi quyền tự vệ của mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận