
Tên lửa đạn đạo đất đối đất Khorramshahr thế hệ thứ 4, với tầm bắn 2.000 km, được phóng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran trong ảnh chụp công bố hồi năm 2023 - Ảnh: REUTERS/WANA
Theo Hãng tin Reuters, việc vô hiệu hóa năng lực tên lửa và drone của Iran là một mục tiêu quân sự quan trọng đối với cả Mỹ và Israel, nhưng điều này có thể rất khó khăn.
Kho tên lửa và drone của Iran lớn đến mức nào?
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đánh giá Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông trước khi xung đột nổ ra hôm 28-2.
Kho vũ khí này bao gồm nhiều loại tên lửa, với tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể vươn tới Israel, và tốc độ lên tới 17.000 km/giờ, theo truyền thông nhà nước Iran.
Trong số các tên lửa mà Iran phóng vào Israel có loại mang đầu đạn chùm, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khó đánh chặn hơn.
Quy mô kho tên lửa của Iran trước cuộc chiến vẫn chưa được biết rõ, với các ước tính từ khoảng 2.500 (theo quân đội Israel) đến khoảng 6.000 (theo các nhà phân tích khác).
Hiệp hội Kiểm soát vũ khí (ACA) cho rằng chương trình tên lửa của Iran phần lớn dựa trên thiết kế của Triều Tiên và Nga, đồng thời có sự hỗ trợ của Trung Quốc.
Nhiều địa điểm đặt tên lửa của Iran nằm trong và xung quanh thủ đô Tehran. Có ít nhất 5 "thành phố tên lửa" ngầm được biết đến tại các tỉnh, bao gồm Kermanshah và Semnan, cũng như gần vịnh Ba Tư.
Năm 2020, Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo từ lòng đất, theo báo cáo năm 2023 của nhà nghiên cứu Behnam Ben Taleblu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) ở Mỹ.
Iran cũng là nhà sản xuất drone quy mô lớn, với năng lực công nghiệp có thể sản xuất khoảng 10.000 chiếc mỗi tháng, theo Trung tâm Phục hồi thông tin (CIR), một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận được Bộ Ngoại giao Anh tài trợ.
Nước này là bên tiên phong phát triển drone Shahed - một giải pháp rẻ hơn nhiều so với tên lửa đắt đỏ - và đã bán số lượng lớn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ảnh chụp đoạn video do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 12-3-2026, cho thấy cái gọi là đợt phóng tên lửa thứ 41 của Iran - Ảnh: AFP
Kho vũ khí của Iran còn lại bao nhiêu?
Số lượng vũ khí còn lại của Iran có thể là yếu tố then chốt quyết định diễn biến cuộc chiến.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng năng lực tên lửa đạn đạo của Iran về cơ bản đã bị phá hủy.
Tuy nhiên, hôm 19-3, Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nhận định Iran vẫn còn "một số năng lực" để tấn công các mục tiêu liên quan Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. "Họ bước vào cuộc chiến này với nhiều vũ khí" - ông nói.
Hôm 19-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đánh giá năng lực tên lửa và drone của Iran đã bị "suy giảm nghiêm trọng", với hàng trăm bệ phóng bị phá hủy. Ông nói Israel cũng đang tấn công các nhà máy sản xuất tên lửa và drone.
Iran đã phủ nhận việc cạn kiệt vũ khí. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định kho tên lửa của họ chưa cạn kiệt và việc sản xuất vũ khí vẫn tiếp tục.
Tuy vậy, việc duy trì nguồn cung tên lửa có thể khó khăn đối với Iran, do ít khả năng được tái trang bị từ các cường quốc như Nga hay Trung Quốc. Ngoài ra, Iran đã cung cấp một phần vũ khí cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon và Houthi tại Yemen, cũng như đã sử dụng trong cuộc xung đột ngắn với Israel hồi tháng 6 năm ngoái.
Các cuộc tấn công nhằm vào bệ phóng của Iran cũng có thể làm giảm khả năng triển khai tên lửa.
Trong khi đó, các nhà phân tích chỉ ra Iran có thể dễ dàng tiếp tục sử dụng drone trong thời gian dài hơn, do được sản xuất tại các nhà máy lưỡng dụng và có thể nhanh chóng chuyển đổi để tăng sản lượng.
Chuyện gì đang xảy ra trên thực địa?
Israel và các quốc gia vùng Vịnh cho biết đến nay cường độ tấn công của Iran đã giảm.
Tuy nhiên, các đợt tấn công bằng tên lửa và drone vẫn tiếp diễn, bao gồm các cuộc tấn công làm hư hại cơ sở năng lượng tại các nước trong khu vực.
Ngay cả khi cường độ thấp hơn, các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vẫn đặt ra rủi ro lớn, không chỉ đối với các quốc gia vùng Vịnh mà còn đối với chuỗi logistics toàn cầu và nguồn cung năng lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận