
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ "gia tăng đáng kể" vào tuần tới, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc "thu hẹp" các hoạt động quân sự tại Trung Đông.
Những thông điệp trái ngược như vậy được đưa ra sau khi giá dầu tiếp tục tăng và thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc.
Chính quyền ông Trump thông báo sẽ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran được vận chuyển trên tàu trong 30 ngày - động thái nhằm kiềm chế giá dầu.
Trong cuộc họp đánh giá tình hình với các chỉ huy quân sự cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh rằng cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu của họ.
Ông Katz nói thêm các cuộc tấn công tiếp tục "cho đến khi tất cả các mối đe dọa an ninh đối với Israel và lợi ích của Mỹ trong khu vực được loại bỏ".
Ông nói rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang dẫn đầu "các vụ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel và các quốc gia trong khu vực".
Ngay trước khi ông Katz đưa ra tuyên bố, mảnh vỡ từ một tên lửa của Iran đã rơi trúng trường mẫu giáo bỏ trống ở Rishon Lezion, miền trung Israel, nhưng không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.
Đến nay cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran cho biết cơ sở hạt nhân Natanz của nước này đã bị không kích trong ngày 21-3, nhưng không xảy ra rò rỉ phóng xạ.
Trong khi đó, Israel nói rằng Iran tiếp tục phóng tên lửa vào nước này vào sáng sớm cùng ngày, còn Saudi Arabia thông tin họ đã bắn hạ 20 máy bay không người lái chỉ trong vài giờ tại khu vực phía đông của nước này, nơi có nhiều cơ sở dầu mỏ quan trọng.
Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.300 người tại Iran, hơn 1.000 người tại Lebanon, 15 người ở Israel và 13 binh sĩ Mỹ trong khu vực. Hàng triệu người tại Lebanon và Iran đã phải rời bỏ nhà cửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận