
Tàu chở dầu Shenlong Suezmax treo cờ Liberia vận chuyển dầu thô từ Saudi Arabia đi qua eo biển Hormuz ngày 12-3 - Ảnh: AP
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ali Mousavi - đại diện Iran tại Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc - cho biết Tehran vẫn mở cửa eo biển Hormuz cho mọi loại tàu thuyền, trừ những tàu có liên hệ với “kẻ thù” của nước này.
Các tàu không thuộc diện trên có thể qua lại eo biển nếu phối hợp với Tehran về các biện pháp an ninh và an toàn hàng hải.
Phía Iran cũng cam kết hợp tác với IMO nhằm cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ thuyền viên tại vùng Vịnh.
"Ngoại giao vẫn là ưu tiên của Iran. Tuy nhiên việc chấm dứt hoàn toàn các hành động gây hấn và xây dựng lòng tin lẫn nhau còn quan trọng hơn", ông Mousavi nhấn mạnh.
Đại diện Iran nhấn mạnh các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là "nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz".
Trước đó, ngày 21-3 (giờ Mỹ), ông Trump đưa ra thời hạn 48 tiếng để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không muốn các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy.
"Nếu Iran không mở hoàn toàn và ngừng đe dọa ở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Đây là lần đầu tiên ông Trump đe dọa tấn công nhà máy điện Iran - trước đó Mỹ chỉ tuyên bố nhắm vào các cơ sở quân sự và giới lãnh đạo nước này.
Đáp lại, quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối của Mỹ hoặc có liên quan đến Mỹ trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận