'Bắn nhầm người nhà': Quân đội Mỹ bắn hạ drone chính phủ, chính quyền bị chỉ trích 'thiếu năng lực'

Quân đội Mỹ đã bắn hạ một drone của chính phủ bằng hệ thống chống drone sử dụng laser năng lượng cao, khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấm bay tại khu vực xung quanh Fort Hancock, bang Texas.

'Bắn nhầm người nhà': Quân đội Mỹ bắn hạ drone chính phủ, chính quyền bị chỉ trích 'thiếu năng lực' - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc ngày 26-2 đã vô tình bắn hạ một máy bay không người lái của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ tại biên giới Texas với Mexico bằng hệ thống laser năng lượng cao - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-2, quân đội Mỹ đã bắn hạ nhầm một máy bay không người lái (drone) của chính phủ bằng hệ thống chống drone, buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải lập tức cấm bay tại khu vực xung quanh Fort Hancock, bang Texas.

Theo các trợ lý Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hệ thống laser năng lượng cao để bắn hạ drone thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) gần biên giới Mexico - nơi thường xuyên xuất hiện các drone của các băng nhóm ma túy.

Trong tuyên bố chung, Lầu Năm Góc, FAA và CBP cho biết quân đội đã kích hoạt "hệ thống chống phương tiện bay không người lái" nhằm vô hiệu hóa một thiết bị "có dấu hiệu đe dọa" hoạt động trong không phận quân sự.

Các cơ quan khẳng định sự cố xảy ra xa khu dân cư, không có máy bay thương mại ở gần và cam kết tăng cường phối hợp để tránh lặp lại vụ việc tương tự.

Tuy nhiên ba hạ nghị sĩ Dân chủ gồm Rick Larsen, Bennie Thompson và Andre Carson đã chỉ trích gay gắt vụ việc, cho rằng đây là minh chứng cho sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan an ninh và hàng không.

Các nghị sĩ nhấn mạnh họ từng cảnh báo từ nhiều tháng trước về rủi ro nếu không đào tạo đầy đủ lực lượng vận hành hệ thống chống drone và không cải thiện cơ chế phối hợp.

“Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến hậu quả của sự thiếu năng lực”, tuyên bố nêu rõ.

Sau vụ việc, FAA cho biết đã mở rộng các hạn chế bay gần biên giới Mexico vì "lý do an ninh đặc biệt", nhưng khẳng định không ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại do khu vực nằm xa các tuyến hàng không chính.

Theo đó, lệnh cấm bay tại Fort Hancock sẽ kéo dài đến ngày 24-6, ngoại trừ các chuyến bay cấp cứu y tế hoặc tìm kiếm cứu nạn được phép đặc biệt.

Trước đó, FAA từng tạm dừng hoạt động tại sân bay ở El Paso trong vài giờ, rồi nhanh chóng dỡ bỏ, sau khi xuất hiện lo ngại liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống laser chống drone.

Truyền thông Mỹ cho biết FAA chỉ đồng ý gỡ hạn chế nếu Lầu Năm Góc trì hoãn các thử nghiệm tiếp theo để chờ đánh giá an toàn.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth đã kêu gọi các tổng thanh tra của ba cơ quan mở điều tra độc lập về vụ bắn hạ drone cũng như sự cố tại El Paso, cho rằng cách điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay đang gây hỗn loạn trên bầu trời Mỹ.

Theo các trợ lý Quốc hội, CBP trong tháng này đã sử dụng hệ thống laser để bắn hạ bốn drone nghi của các băng nhóm ma túy, bất chấp cảnh báo từ FAA rằng công nghệ này chưa được xác định là an toàn khi hoạt động gần các tuyến bay thương mại. Đây cũng được cho là lần đầu tiên hệ thống laser chống drone được triển khai trong lãnh thổ Mỹ.

'Bắn nhầm người nhà': Quân đội Mỹ bắn hạ drone chính phủ, Quốc hội tố chính quyền 'thiếu năng lực' - Ảnh 3.Các băng đảng ma túy Nam Mỹ trà trộn vào quân đội Ukraine để học điều khiển drone

Tình báo Mexico và Ukraine phát hiện các băng đảng ma túy Mỹ Latin trà trộn vào quân đội Ukraine để học điều khiển drone tấn công, làm dấy lên lo ngại kỹ năng chiến tranh lan sang khu vực này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất