13/02/2026 22:15 GMT+7

Mỹ đưa Alibaba và nhiều công ty vào danh sách bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc

Ngày 13-2, chính quyền ông Trump thêm một số công ty lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Alibaba và Baidu, vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Mỹ đưa Alibaba và nhiều công ty vào danh sách bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc - Ảnh 1.

Dòng chữ Alibaba trên một tòa nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc trong ảnh chụp ngày 21-2-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, động thái trên của Washington làm tăng sức ép lên Bắc Kinh trước cuộc gặp dự kiến diễn ra trong năm nay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Danh sách 1260H của Lầu Năm Góc hiện chưa chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một đạo luật mới, trong những năm tới Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bị cấm ký hợp đồng và mua sắm từ các công ty nằm trong danh sách này.

Bên cạnh Alibaba và Baidu, các công ty khác vừa bị đưa vào danh sách còn có hãng sản xuất ô tô BYD, công ty công nghệ sinh học WuXi AppTec và công ty robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo RoboSense Technology. Trong khi đó, nhà sản xuất chip nhớ YMTC đã được gỡ khỏi danh sách.

Việc bị đưa vào danh sách cũng gửi đi thông điệp tới các nhà cung cấp cho Lầu Năm Góc và cho các cơ quan chính phủ Mỹ khác về quan điểm của quân đội Mỹ đối với những công ty này.

Người phát ngôn Tập đoàn Alibaba nói rằng không có cơ sở cho việc đưa công ty này vào danh sách trên và dọa sẽ có hành động pháp lý. "Alibaba không phải là công ty quân sự Trung Quốc và cũng không nằm trong bất kỳ chiến lược 'dung hợp quân - dân' nào".

Việc cập nhật danh sách trên có thể khiến Bắc Kinh nổi giận, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm ngoái.

Danh sách này vốn đã bao gồm các công ty lớn của Trung Quốc như Tencent (một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc) và CATL (nhà sản xuất pin lớn trong ngành xe điện).

Khi bị đưa vào danh sách, Tencent từng khẳng định hoạt động kinh doanh của họ sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ yêu cầu xem xét lại quyết định này, trong khi CATL nhấn mạnh họ "không tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quân sự".

Các nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào tháng 12 năm ngoái, thúc giục Lầu Năm Góc bổ sung thêm nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách, trong đó có AI DeepSeek, hãng điện thoại Xiaomi và nhà sản xuất màn hình điện tử BOE Technology.

Ngoài YMTC, một số công ty khác từng có tên trong danh sách năm ngoái cũng đã được gỡ bỏ, bao gồm COSCO Shipping Finance và ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Mỹ đưa Alibaba và nhiều công ty vào danh sách bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc - Ảnh 3.Mỹ tạm ngưng siết công nghệ Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh Trump - Tập

Theo Reuters, chính quyền Trump đã tạm dừng một số lệnh cấm công nghệ với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh Trump - Tập vào tháng 4 này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất