
Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) khẳng định Đài Loan và Mỹ đang có các kênh liên lạc chặt chẽ.
"Quan hệ Đài - Mỹ hiện vững như bàn thạch. Tất cả chương trình hợp tác sẽ tiếp tục và sẽ không thay đổi" - ông Lại nói ngày 5-2, đồng thời cho biết các cam kết của Mỹ đối với đảo Đài Loan cũng vẫn không thay đổi.
Ngày 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi "rất tích cực" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ - Trung diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gọi qua video giữa ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Tập và ông Trump đã thảo luận về Đài Loan cùng hàng loạt vấn đề thương mại và an ninh vốn là nguồn gốc căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa họ kể từ tháng 11-2025.
Trong cuộc điện đàm, ông Tập nói với Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ nên xử lý "một cách thận trọng" các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.
Trong khi đó Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.
Tháng 12 năm ngoái, chính quyền ông Trump công bố gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD bán cho Đài Loan, là gói vũ khí lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ dành cho vùng lãnh thổ này.
Trong thông điệp năm mới trước toàn quốc ngày 31-12-2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố "thống nhất Tổ quốc là điều không thể ngăn cản", ngay sau khi quân đội Trung Quốc thông báo hoàn thành cuộc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận