
Binh sĩ Đài Loan tham gia tập trận tại thành phố Đài Trung ngày 27-1 - Ảnh: BLOOMBERG
Theo trang tin Bloomberg ngày 3-2, phát biểu tại cuộc họp báo ở Đài Bắc, ông Lại Thanh Đức cho biết phe đối lập phải có trách nhiệm xem xét và cho ý kiến đối với ngân sách quốc phòng đặc biệt trị giá 40 tỉ USD, nhất là khi Đài Loan đang phải đối mặt với "mối đe dọa ngày càng rõ rệt từ Trung Quốc".
Ông cũng chỉ trích đảng đối lập Quốc dân đảng (KMT) vì theo các thông tin được công bố, lực lượng này dự kiến gặp gỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lúc ngân sách quốc phòng vẫn bị đình trệ tại cơ quan lập pháp, gọi đây là một động thái "nguy hiểm đối với Đài Loan".
Chính quyền ông Lại và các đảng đối lập đã liên tục xảy ra tranh cãi, xoay quanh đề xuất chi thêm khoảng 40 tỉ USD cho quốc phòng trong vài năm tới.
Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) cầm quyền nhiều lần yêu cầu một ủy ban của cơ quan lập pháp đưa các dự luật liên quan ngân sách ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập gần đây tiếp tục ngăn chặn động thái này, khiến ngân sách quốc phòng đặc biệt không thể tiến tới vòng thảo luận chính thức lần thứ 10 liên tiếp.
Trong khi đó, Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) đã thúc đẩy một phiên bản dự luật ngân sách riêng, trong đó chỉ bao gồm một phần các hệ thống vũ khí mới được Mỹ phê duyệt bán cho Đài Bắc.
Điều này làm dấy lên lo ngại trong chính quyền ông Lại Thanh Đức rằng năng lực phòng thủ của Đài Loan có thể bị suy giảm nếu kế hoạch chi tiêu không được thông qua đầy đủ.
Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang liên tục gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này.
Cuối tháng 12 vừa qua, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan để phản đối việc Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 11 tỉ USD cho hòn đảo.
Bên cạnh vấn đề phòng vệ, ông Lại Thanh Đức cho biết các quan chức Đài Loan và Mỹ gần đây đã thảo luận về việc phối hợp bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, trong khuôn khổ Đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế diễn ra tại Washington.
Theo ông, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các trưởng đoàn đàm phán của hai bên kể từ năm 2020 và được xem là một cột mốc trong quan hệ Đài Loan - Mỹ.
Cũng tại cuộc họp báo, người đứng đầu Cơ quan Kinh tế Đài Loan Kung Ming Hsin cho biết Đài Loan đặt mục tiêu xây dựng một dây chuyền sản xuất đất hiếm trong vòng ba năm tới, đủ để đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu của mình, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận