01/12/2025 17:22 GMT+7

Câu nói của nữ Thủ tướng Takaichi dẫn đầu 'từ khóa năm 2025' của Nhật

Phát biểu nhằm khẳng định tinh thần làm việc hết mình của bà Takaichi Sanae dẫn đầu danh sách từ khóa thịnh hành 2025 của Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi Sanae được biết đến là người luôn ưu tiên phần lớn thời gian trong ngày chỉ để làm việc - Ảnh: REUTERS

Theo báo Japan Times ngày 1-12, phát biểu "làm, làm, làm, làm và làm" của Thủ tướng Takaichi Sanae khi bà nhấn mạnh đến quyết tâm cống hiến hết mình trên cương vị chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) từ tháng 10 đã được bình chọn là "từ khóa thịnh hành của năm 2025".

Câu nói này đã để lại tiếng vang mạnh mẽ khi bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.

Cùng với phát ngôn trên, cụm từ "josei shushō (nữ thủ tướng)" cũng được đưa vào danh sách, phản ánh tầm ảnh hưởng của sự kiện bà Takaichi lên nắm quyền đối với xứ sở hoa anh đào.

Tuy nhiên, tuyên bố về tinh thần làm việc hết mình của bà lại gây nhiều tranh luận, trong bối cảnh Nhật Bản đang thúc đẩy cải cách phong cách làm việc nhằm đề cao cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Những người ủng hộ cải cách chỉ trích phát biểu này của bà Takaichi vì cho rằng nó phủ nhận nhu cầu nghỉ ngơi của người lao động, trong khi nhiều người lớn tuổi lại xem đây là sự cống hiến đáng trân trọng, gợi nhớ tinh thần làm việc của thế hệ trước.

Nhiều diễn biến chính trị - kinh tế khác của Nhật Bản trong năm cũng được phản ánh qua top 10 từ khóa.

Nổi bật trong số đó là "Toranpu kanzei" (thuế quan của ông Trump), thuật ngữ gắn liền với những tác động mà Nhật Bản phải đối mặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa đã thay mặt nhận giải cho từ khóa này.

Tình trạng khan hiếm gạo trên thị trường khiến giá cả tăng mạnh cũng đưa từ khóa "kokokomai" (gạo cũ, cũ, cũ) - chỉ lượng gạo tồn kho từ ba năm trở lên được Chính phủ Nhật Bản tung ra thị trường - vào danh sách.

Ngoài ra, việc Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng người dân bị gấu tấn công khiến 13 người thiệt mạng đến nay cũng đưa các từ khóa "kinkyū jūryō" - chính sách mới cho phép bắn hạ động vật hoang dã trong tình huống khẩn cấp - và "kuma higai" (thiệt hại do gấu) vào danh sách những từ nổi bật của năm 2025.

Sự kiện Osaka Expo 2025, thu hút đông đảo người tham dự và giúp linh vật Myaku-Myaku trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, cũng đưa tên nhân vật này vào top 10.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng cũng có sự xuất hiện của cụm từ "ōrudo media" (truyền thông cũ) phản ánh sự suy giảm niềm tin vào báo chí truyền thống trước sự lên ngôi của mạng xã hội.

Danh sách còn bao gồm một số từ khóa mang màu sắc văn hóa - xã hội như "ehho ehho" (xu hướng TikTok), "Kokuho" (phim về kabuki gây sốt phòng vé), "Sengo 80 nen/Showa 100 nen" (80 năm sau Thế chiến 2, 100 năm triều đại Showa), cùng "niki" (cảm giác Nhật Bản chỉ còn hai mùa do nắng nóng kéo dài).

Câu nói 'làm, làm, làm, và làm' của Thủ tướng Takaichi dẫn đầu từ khóa năm 2025 của Nhật Bản - Ảnh 3.Các trợ lý lo ngại về cách làm việc 24/7 của Thủ tướng Nhật Bản

Nhiều trợ lý và quan chức trong Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo ngại trước cường độ làm việc dày đặc của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất