25/11/2025 10:25 GMT+7

Các trợ lý lo ngại về cách làm việc 24/7 của Thủ tướng Nhật Bản

Nhiều trợ lý và quan chức trong Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo ngại trước cường độ làm việc dày đặc của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Các trợ lý lo ngại về cách làm việc 24/7 của Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - Ảnh: AFP

Theo báo Japan Today, những trợ lý thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lo ngại về phong cách làm việc gần như “quanh năm suốt tháng” và việc bà hầu như không dành thời gian nghỉ ngơi kể từ khi nhậm chức một tháng trước.

“Tôi sẽ yêu cầu mọi người làm việc như ngựa. Bản thân tôi sẽ từ bỏ khái niệm cân bằng công việc và cuộc sống. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”, bà tuyên bố khi nhậm chức.

Một số nhà quan sát cho rằng phong cách này không phù hợp với kỳ vọng của xã hội Nhật Bản hiện đại.

Theo các quan chức, mỗi tối, bà Takaichi rời văn phòng và trở về khu nhà dành cho nghị sĩ ở quận Akasaka, Tokyo. Tại đây, bà tiếp tục làm việc hàng giờ để chuẩn bị cho các phiên họp Quốc hội và xử lý các nhiệm vụ ngoại giao.

Ngoài ra, những người thân cận cho biết bà chủ yếu ăn cơm hộp tại đây thay vì tham gia các buổi gặp gỡ bên ngoài.

Phong cách làm việc này trái ngược hoàn toàn với các thủ tướng tiền nhiệm, bao gồm cả người thầy của bà - cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Chỉ trong tháng đầu sau khi nhậm chức năm 2012, ông Abe đã có hơn 10 buổi ăn tối với chính trị gia, doanh nhân và giới học giả.

Hoạt động gặp gỡ này được xem là cơ hội quan trọng để nhà lãnh đạo thu thập thông tin, củng cố liên minh chính trị và hình thành chính sách, theo báo Japan Today.

Nguồn tin trong chính phủ cho biết dù từng được khuyên tăng cường giao tiếp và gặp gỡ bên ngoài, bà Takaichi lại không duy trì được lâu và cuối cùng vẫn chọn dành thời gian đọc tài liệu và xử lý chính sách. Bà từng nói: “Tôi thà dành thời gian nghiên cứu chính sách và đọc tài liệu hơn là ra ngoài uống rượu”.

Tại các phiên họp Quốc hội, bà Takaichi cho biết hiện bà chỉ ngủ khoảng hai giờ mỗi ngày, “nhiều nhất là bốn giờ”. Bà cũng từng khiến dư luận xôn xao khi được cho là đến văn phòng lúc 3h sáng để chủ trì cuộc họp kéo dài ba tiếng, chuẩn bị cho phiên chất vấn ngân sách diễn ra vào 6h.

“Mọi tài liệu bà ấy đều tự xem thay vì giao việc cho quan chức”, nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết. Dù nhiều trợ lý hiểu rằng đây là phong cách cá nhân của bà Takaichi, họ vẫn bày tỏ mong muốn nữ thủ tướng “đừng làm việc quá sức” và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Phong cách “làm việc như ngựa thồ” của bà dường như mâu thuẫn với nỗ lực cải cách lao động mà Nhật Bản đang theo đuổi nhằm hạn chế tình trạng làm việc quá giờ để ngăn “karoshi” - tử vong do làm việc quá sức, một vấn đề xã hội nghiêm trọng tại nước này.

Các công đoàn lao động chỉ trích đây là thông điệp đi ngược lại nỗ lực giảm giờ làm của cả nước, cho rằng bà đang làm gương xấu.

Các trợ lý lo ngại về cách làm việc 24/7 của Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 3.Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản tăng vọt chỉ sau 1 tháng

Có đến 70% cử tri Nhật Bản tin tưởng vào Thủ tướng Takaichi Sanae và khả năng bà kiểm soát lạm phát, trong khi tỉ lệ ủng hộ việc tăng chi quốc phòng cũng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất