Tag: Chính phủ

Tin tức sáng 2-1: Cấp sở cao nhất có 10 phó giám đốc; Phạt tiền nếu chứa người hút thuốc lá điện tử

Tin tức đáng chú ý: Mỗi sở có thể có 3-10 phó giám đốc; Chứa người dùng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng...

Từ 1-1-2026 miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030 cho nhiều trường hợp

Nghị định số 292 của Chính phủ quy định các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2030.

Người dân cần biết: Những ai được nhận 400.000 đồng dịp Tết 2026, cảnh giác với chiêu trò lừa đảo

Dưới đây là chi tiết nhóm người có công, nhận hưu trí xã hội, yếu thế được nhận 400.000 đồng của Đảng, Nhà nước dịp Tết 2026. Người dân cần theo dõi kỹ và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo.

Kho bạc Nhà nước làm việc 24/7 để chuyển quà Tết đến hơn 6,2 triệu người

Ngày 30-12, Kho bạc Nhà nước cho biết có hơn 6,2 triệu người, trong đó có 1,65 triệu người có công, 4,63 triệu người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí sẽ nhận quà Tết Bính Ngọ 2026 của Đảng và Nhà nước.

Quảng Ngãi chi hơn 20 tỉ đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản 130 tàu cá

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 20 tỉ đồng để chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác, góp phần chống khai thác IUU.

Phó thủ tướng thường trực: Không để cán bộ 'mần thinh, chỉ ngồi chờ, quan hệ tốt' dễ dàng thăng tiến

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý Bộ Nội vụ việc cần ban hành các chính sách để phát hiện, thu hút, giữ chân và sử dụng người tài.

Bộ Nội vụ: Năm 2026 sửa đổi chính sách tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Chấm điểm công chức từ 1-1-2026: Làm ít, trễ hạn, sai sót sẽ bị trừ thẳng tay

Chính phủ ban hành nghị định 335/2025 có hiệu lực từ 1-1-2026 quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Theo đó, sẽ đánh giá theo thang 100 điểm.

Bộ Công an đề xuất cơ chế cộng điểm, xếp hạng cho công dân số trên VNeID

Theo dự thảo do Bộ Công an xây dựng, công dân số sẽ chia làm 3 mức, trong đó công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm là mức chưa xếp hạng.

Kiến nghị người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Bộ Y tế nói gì?

Theo quy định hiện hành, người cao tuổi là người đủ 60 tuổi trở lên. Bởi vậy cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.