21/11/2025 15:15 GMT+7

Nhật Bản 'bơm' 135 tỉ USD vào nền kinh tế gây lo ngại tăng nợ công

Gói kích thích kinh tế trị giá 135 tỉ USD được Chính phủ Nhật Bản thông qua vấp phải nghi ngại rằng không giúp ích gì mà còn khiến nợ công tăng.

 Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-11, Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 21.300 tỉ yen (khoảng 135 tỉ USD). 

Lo ngại tăng cao

Các biện pháp kích thích bao gồm trợ cấp năng lượng và cắt giảm thuế, được Thủ tướng Takaichi Sanae kỳ vọng sẽ là "phao cứu sinh" cho các hộ gia đình đang chật vật vì vật giá leo thang và vực dậy nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Tuy nhiên thay vì hồ hởi, thị trường trái phiếu Nhật Bản nhanh chóng phản ứng tiêu cực trước quyết định mới này.

Điều này xuất phát từ lo ngại rằng như những lần trước, gói hỗ trợ này không những không đánh thức được nền kinh tế mà còn khiến nợ công trầm trọng hơn.

Nhật Bản đang gánh khoản nợ công thuộc hàng cao nhất trong các nền kinh tế phát triển, chiếm khoảng 250% GDP.

Hãng tin AFP cho biết trước thông tin gói hỗ trợ mới sắp được thông qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong tuần qua, gây áp lực giảm giá mạnh lên đồng yen. 

Điều này khiến hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Đối với quốc gia khan hiếm tài nguyên và phụ thuộc vào nhập khẩu như Nhật Bản, điều này đồng nghĩa chi phí sản xuất và sinh hoạt cùng tăng.

Trước những lo ngại về rủi ro tài khóa, bà Takaichi cam kết gói hỗ trợ là động thái "tài khóa chủ động nhưng có trách nhiệm", hoàn toàn không phải là sự chạy đua quy mô một cách liều lĩnh.

"Chúng tôi sẽ triển khai triệt để khái niệm 'chi tiêu khôn ngoan' để bảo vệ đời sống người dân và xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ", thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Takaichi cam kết sẽ thực hiện song song hai mục tiêu: vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa giảm tỉ lệ nợ trên GDP để giữ vững niềm tin của thị trường về tính bền vững tài khóa. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki phát đi tín hiệu cứng rắn, tuyên bố sẵn sàng ra tay hỗ trợ đồng yen nếu thị trường ngoại hối "có biến động bất thường".

Lo sợ "vết xe đổ"

 Nhật Bản - Ảnh 2.

Một sạp bán gạo tại Tokyo (Nhật Bản). Giá gạo nước này đã tăng đến 40% trong năm qua - Ảnh: AFP

Áp lực buộc chính phủ Nhật phải hành động đến từ những chỉ số kinh tế kém khả quan.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát cốt lõi tháng 10 đã tăng 3% so với cùng kỳ. Gánh nặng đè lên vai người tiêu dùng thể hiện rõ nhất ở giá gạo - mặt hàng thiết yếu đã tăng tới 40% so với năm 2024.

Nghiêm trọng hơn, nền kinh tế Nhật Bản vừa ghi nhận mức suy giảm 0,4% trong quý 3, chấm dứt chuỗi hồi phục ngắn ngủi đầu năm 2024.

Nhận định về tình hình này, bà Margarita Estevez-Abe, chuyên gia phân tích tại Đại học Syracuse, tỏ ra hoài nghi: "Nhật Bản đã theo đuổi chính sách nới lỏng quá lâu mà không thực sự kích thích được nền kinh tế, trong khi nợ công cứ thế phình to. Việc đồng yen tiếp tục mất giá sẽ càng đánh mạnh vào túi tiền của người dân".

Chính phủ Nhật Bản 'bơm' 135 tỉ USD vào nền kinh tế, thị trường e ngại - Ảnh 4.Thủ tướng Takaichi xoa dịu Trung Quốc, vẫn giữ lập trường về Đài Loan

Ngày 21-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố bà muốn duy trì quan hệ 'ổn định và mang tính xây dựng' với Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất