26/01/2026 06:45 GMT+7

Ông Medvedev: Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, rất có thể không còn tồn tại

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng câu lạc bộ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Ông Medvedev: Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, rất có thể không còn tồn tại - Ảnh 1.

Ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: TASS

Sáng 26-1, Hãng thông tấn Tass đưa tin Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant (Nga) về việc gia hạn Hiệp ước New START giữa Nga - Mỹ, mở rộng câu lạc bộ hạt nhân và một số chủ đề khác.

Ông Medvedev cho rằng bất ổn toàn cầu đang buộc các quốc gia phải suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề quốc phòng của mình.

"Không thể loại trừ khả năng một số nước sẽ cho rằng lựa chọn tối ưu nhất là sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng 'câu lạc bộ hạt nhân' sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai, bất chấp mọi sự không hài lòng về điều này" - ông dự đoán.

Tuy nhiên, ông chỉ ra các cường quốc hạt nhân được chính thức công nhận hiện tại có khả năng ngăn chặn diễn biến này "miễn là có ý chí chính trị".

Liệu sự mở rộng của "câu lạc bộ hạt nhân" có làm mất ổn định tình hình toàn cầu hay không là một vấn đề phức tạp, bởi mặc dù tồn tại rủi ro khi sử dụng vũ khí hạt nhân ở quy mô cục bộ, thì "về mặt khác, điều đó sẽ buộc các quốc gia phải suy nghĩ về hậu quả của việc gây ra các cuộc xung đột nhất định", theo ông Medvedev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga bình luận: "Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, rất có thể đất nước chúng tôi sẽ không còn tồn tại nữa".

Ông thông tin thêm Nga vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn thêm một năm các hạn chế được quy định trong Hiệp ước Nga - Mỹ về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước New START). Ông nói Mỹ vẫn còn thời gian đến ngày 5-2 để đưa ra quyết định về việc gia hạn.

Không rõ ông Medvedev đang muốn nói tới những nước nào có khả năng sẽ gia nhập câu lạc bộ hạt nhân trong tương lai.

Hồi tháng 12-2025, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định chính sách về hạt nhân của Nhật Bản không thay đổi, sau khi một quan chức an ninh cấp cao đề xuất Tokyo nên có vũ khí hạt nhân để răn đe các thế lực gây hấn trong tương lai.

Kết quả điều tra của Hãng tin Reuters công bố hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy ngày càng có nhiều chính trị gia và người dân ở Nhật Bản sẵn sàng nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của Tokyo: không sở hữu, không phát triển, và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản.

Xu hướng này một phần bắt nguồn từ những hoài nghi về các bảo đảm an ninh từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cũng như từ các mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên - những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev: Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân thì chắc không còn tồn tại - Ảnh 2.Nga triển khai tên lửa hạt nhân tới Belarus sau cáo buộc Ukraine tấn công Dinh Tổng thống Putin

Nga cho biết đã triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus, chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất