21/01/2026 15:01 GMT+7

Hàn Quốc nói Triều Tiên đủ sức sản xuất 10 - 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên hiện sản xuất lượng vật liệu hạt nhân đủ để chế tạo từ 10 - 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm, đồng thời tiếp tục nâng cấp năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa.

Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm bắn hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới tại Triều Tiên vào tháng 5-2024 - Ảnh: KCNA

Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp báo đầu năm ngày 21-1, ông Lee cho biết Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc, và hiện được cho là sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.

"Ngay cả vào thời điểm này, Triều Tiên vẫn đang sản xuất lượng vật liệu hạt nhân đủ để chế tạo từ 10 - 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm", vị tổng thống nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo cho biết Bình Nhưỡng đang tiếp tục cải tiến công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), hướng tới khả năng tấn công lãnh thổ lục địa của Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc nhận định khi Triều Tiên đạt được quy mô kho vũ khí mà họ cho là cần thiết để duy trì chế độ, phần năng lực dư thừa có thể được xuất khẩu ra ngoài, đe dọa không chỉ Mỹ mà cả thế giới.

"Khi đó, mối đe dọa sẽ vượt ra ngoài biên giới Triều Tiên và trở thành nguy cơ toàn cầu", ông nói.

Trong nhiều thập kỷ, Bình Nhưỡng luôn viện dẫn các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình là nhằm răn đe trước những gì họ gọi là nỗ lực thay đổi chế độ của Washington và các đồng minh.

Trước thực tế này, Tổng thống Lee cho rằng cần có một cách tiếp cận thực dụng hơn đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh, ngay cả việc đạt được thỏa thuận đình chỉ sản xuất vật liệu hạt nhân, ngừng phát triển ICBM và chấm dứt xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài cũng đã là "một bước tiến đáng kể". Theo ông, đây sẽ là lợi ích chung cho tất cả các bên liên quan.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông đã trình bày quan điểm này với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6-2025, ông Lee theo đuổi chính sách đối thoại với Triều Tiên mà không đặt ra điều kiện tiên quyết, khác biệt rõ rệt so với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.

Dù Bình Nhưỡng đến nay vẫn phớt lờ các đề xuất đối thoại từ Seoul, ông Lee cho rằng Tổng thống Trump có thể đóng vai trò then chốt trong việc mở ra tiến trình mới, thông qua mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

"Ông Trump là một nhân vật khá đặc biệt, nhưng chính điều đó đôi khi lại trở thành lợi thế trong việc giải quyết các vấn đề của Triều Tiên", Tổng thống Lee nói, cho biết sẵn sàng đóng vai trò "người giữ nhịp" cho tiến trình đối thoại hai bên.

Hàn Quốc: Triều Tiên đủ sức sản xuất 10 - 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm - Ảnh 3.Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sở hữu hơn 400 vũ khí hạt nhân vào năm 2040

Dự báo mới cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể tăng gấp gần ba lần trong 15 năm tới, phản ánh tham vọng mở rộng sức mạnh răn đe của Bình Nhưỡng bất chấp áp lực quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất