
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân nặng 8.700 tấn. Ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố vào ngày 25-12 - Ảnh: REUTERS/KCNA
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thăm nhà máy tàu ngầm hạt nhân vào hôm 24-12, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un còn chỉ trích việc Hàn Quốc gần đây thúc đẩy phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Mỹ, gọi đây là "mối đe dọa cần phải đối phó".
Ông Kim cho biết "tình hình an ninh tiêu cực hiện nay khiến việc đẩy nhanh quá trình hạt nhân hóa lực lượng hải quân trở thành một nhiệm vụ cấp bách và là lựa chọn không thể thiếu".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã tìm hiểu về các nghiên cứu đang diễn ra đối với "những vũ khí bí mật dưới nước mới" và đã "làm rõ kế hoạch chiến lược nhằm tái tổ chức lực lượng hải quân và thành lập các đơn vị mới", song không nêu chi tiết.
Trong một bản tin riêng, KCNA tường thuật vào cùng ngày, ông Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm "tên lửa phòng không tầm xa và tầm cao loại mới" trên vùng biển phía đông nước này, còn được gọi là Biển Nhật Bản.
"Các tên lửa được phóng đã đánh trúng chính xác các mục tiêu giả định ở độ cao 200km" - KCNA cho biết.
Theo Hãng tin AFP, độ cao này - nếu chính xác - đã nằm trong không gian.
"Đồng chí Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng về vụ phóng thử nghiệm thành công" - KCNA cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện tại địa điểm thử nghiệm tên lửa đất đối không tầm xa gần vùng biển phía đông Triều Tiên hôm 24-12 - Ảnh: REUTERS/KCNA
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong chuyến thăm nước này hồi tháng 10. Động thái này khiến Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - tức giận.
Tuy nhiên, nhiều chi tiết quan trọng, chẳng hạn như việc tàu ngầm này sẽ được đóng ở đâu, vẫn chưa rõ ràng.
Hiện nay có một số ít quốc gia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mỹ coi công nghệ này là một trong những bí mật quân sự nhạy cảm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Tháng trước, phản ứng với thỏa thuận Mỹ - Hàn nói trên, một bài bình luận của KCNA gọi chương trình này là "âm mưu đối đầu nguy hiểm" và cảnh báo nó có thể dẫn đến "hiệu ứng domino hạt nhân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận