
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự buổi huấn luyện phóng tên lửa của các đơn vị pháo binh chủ lực thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 4-1 - Ảnh: KCNA
Ngày 5-1, tờ The Chosun Daily dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận phóng tên lửa siêu thanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 4-1.
Tham gia sự kiện này còn có ông Kim Jong Sik, Phó tổng giám đốc Bộ Quốc phòng Triều Tiên, và ông Jang Chang Ha, Giám đốc Cục Tên lửa.
Theo KCNA, tên lửa siêu thanh được phóng từ khu Ryokpo, Bình Nhưỡng, về phía đông bắc, đánh trúng các mục tiêu theo tọa độ đã định trên quãng đường 1.000km trên Biển Đông Hàn Quốc.
Ông Kim Jong Un nhận định: "Đây là phương pháp quan trọng và hiệu quả để thể hiện khả năng răn đe chiến tranh, giúp đối phương liên tục nhận thức về mức độ sẵn sàng tác chiến và sức sát thương của các phương tiện tấn công chiến lược. Các hoạt động này nhằm từng bước nâng cao năng lực răn đe hạt nhân".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng giải thích tính cấp thiết của cuộc tập trận: "Các khủng hoảng địa chính trị và những diễn biến quốc tế gần đây lý giải lý do thực hiện hoạt động này".
Giới truyền thông nhận định phát biểu trên có thể ám chỉ tới vụ tấn công của Mỹ vào Caracas, Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân vào rạng sáng 3-1.
KCNA dẫn lời ông Kim bày tỏ sự hài lòng: "Cuộc tập trận khẳng định việc hoàn thành một nhiệm vụ công nghệ quốc phòng quan trọng. Lực lượng tên lửa đã chứng minh đầy đủ khả năng sẵn sàng tác chiến hạt nhân, tạo niềm tin vào năng lực này".
Ông nhấn mạnh những thành tựu gần đây đã giúp lực lượng hạt nhân trở nên thực tiễn và vận hành hiệu quả. Tiềm năng này là kết quả của đường lối xây dựng quốc phòng, chính sách ưu tiên khoa học - công nghệ quốc phòng, và nỗ lực xuất sắc của tập thể các nhà khoa học - kỹ sư hàng đầu.
KCNA không tiết lộ chi tiết kỹ thuật hay mẫu tên lửa cụ thể, nhưng các nhà phân tích nhận định đây có thể là Hwasong-11Ma - tên lửa siêu thanh trang bị đầu đạn kiểu "glide vehicle" (Vũ khí lướt siêu thanh - HGV) gắn trên bệ phóng KN-23.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận