
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đêm 10-10 - Ảnh: KCNA
Theo Hãng tin Yonhap, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Jin Yong Sung ngày 14-10 cho biết Triều Tiên có thể đã nhận được hỗ trợ công nghệ từ Nga trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 - loại vũ khí được Bình Nhưỡng ra mắt lần đầu trong cuộc duyệt binh gần đây.
Bình Nhưỡng đã mô tả loại vũ khí này là "hệ thống hạt nhân chiến lược mạnh mẽ nhất" mà nước này từng sở hữu.
Giới phân tích quân sự cho biết thiết kế của bệ phóng cơ động (TEL) dành cho Hwasong-20 có nhiều điểm khác biệt so với mẫu Hwasong-19 - loại tên lửa được Triều Tiên phóng thử lần đầu vào tháng 10 năm ngoái.
Những thay đổi này làm dấy lên nghi ngờ rằng Nga có thể đã cung cấp công nghệ hoặc linh kiện hỗ trợ cho chương trình phát triển tên lửa mới của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh hai nước ngày càng siết chặt hợp tác quân sự.
Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội, tướng Jin cho biết: "Tôi tin rằng khả năng này là hoàn toàn có cơ sở". Ông cũng cảnh báo quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên và chuẩn bị các biện pháp phòng thủ tương ứng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Yong Sung phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 14-10 - Ảnh: YONHAP
Khi được hỏi về khả năng quân đội Hàn Quốc có thể đánh chặn tên lửa siêu vượt âm từ Triều Tiên, tướng Jin cho biết "độ chính xác có thể giảm đôi chút, nhưng vẫn có thể đánh chặn được".
Ông thừa nhận sự phát triển nhanh chóng của chương trình vũ khí Triều Tiên là "mối quan ngại nghiêm trọng", song nhấn mạnh rằng các hệ thống mới vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ tin cậy và tính năng thực tế.
Trong nỗ lực tăng cường năng lực giám sát, Hàn Quốc đang mở rộng việc sử dụng kết hợp giữa vệ tinh quân sự và vệ tinh dân sự nhằm đảm bảo khả năng thu thập thông tin nhanh chóng và liên tục.
"Điều quan trọng là phải có nguồn dữ liệu cập nhật trong thời gian ngắn và với tần suất cao", ông nói.
Hàn Quốc đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào tháng 12-2023, được trang bị cảm biến quang - hồng ngoại có thể ghi nhận hình ảnh chi tiết. Từ đó đến nay, nước này đã phóng thêm ba vệ tinh sử dụng cảm biến radar khẩu độ tổng hợp (SAR), cho phép thu thập dữ liệu bất kể điều kiện thời tiết.
Theo kế hoạch, vệ tinh do thám thứ năm sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm nay. Khi hoàn tất, mạng lưới vệ tinh này sẽ cho phép Hàn Quốc giám sát lãnh thổ Triều Tiên gần như theo thời gian thực, với chu kỳ cập nhật khoảng hai giờ một lần - một bước tiến lớn trong năng lực cảnh báo sớm và đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận