Tại Liên hợp quốc, Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng từ bỏ chương trình hạt nhân tương đương với yêu cầu từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại.

Tại Liên hợp quốc, Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, đánh dấu lần đầu tiên nước này cử một quan chức từ Bình Nhưỡng đến phát biểu kể từ năm 2018.

"Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên Triều Tiên đồng nghĩa với yêu cầu từ bỏ chủ quyền, quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại hay vi phạm Hiến pháp", ông Kim Son Gyong nhấn mạnh.

Ông khẳng định năng lực răn đe chiến tranh của Triều Tiên được tăng cường "tỉ lệ thuận với mối đe dọa xâm lược ngày càng lớn từ Mỹ và các đồng minh". Việc này đã kiềm chế hoàn toàn "ý chí khiêu khích gây chiến của các quốc gia thù địch" và thế cân bằng quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, vốn là luật nhà nước, chính sách quốc gia, quyền lực chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi lập trường này", Thứ trưởng Kim nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 chia sẻ ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay.

Từ sau khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1, ông Kim đã phớt lờ các lời kêu gọi nối lại đối thoại trực tiếp mà ông Trump từng theo đuổi trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuần trước cho biết không có lý do gì để tránh đối thoại với Mỹ, nếu Washington ngừng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông cũng khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ kho hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.

Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ năm 2006. Các biện pháp này liên tục được tăng cường trong những năm qua nhằm mục đích ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc hiện nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên cần được nới lỏng vì lý do nhân đạo và nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại đàm phán.

Tại Liên hợp quốc, Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân - Ảnh 3.Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng phản đối 'bá quyền'

Bắc Kinh muốn tăng cường hợp tác với Bình Nhưỡng và cùng nhau chống lại bá quyền, ngầm ám chỉ Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất