
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 22-9 - Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un tập trung mọi nguồn lực cho chương trình hạt nhân Triều Tiên
Hãng thông tấn KCNA ngày 27-9 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo sử dụng tất cả nguồn lực quốc gia để phát triển chương trình hạt nhân, với mục tiêu tăng cường sức mạnh và khả năng răn đe hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền phát triển của đất nước.
Ngày 26-9, ông Kim Jong Un đã gặp các quan chức và nhà khoa học chủ chốt tại các viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng việc củng cố tình trạng sẵn sàng phản ứng hạt nhân là "ưu tiên thiết yếu hàng đầu".
Ông cũng tái khẳng định lập trường "không thay đổi" của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh thông qua lực lượng hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên đã theo đuổi chương trình hạt nhân nhiều thập kỷ, bao gồm cả hoạt động làm giàu uranium bí mật, cho phép nước này sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.
Động thái này tiếp tục làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng quốc tế về an ninh khu vực và chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un gặp các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực liên quan đến hạt nhân để thảo luận ngày 26-9 - Ảnh: KCNA
Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt toàn diện lên Iran
Liên hợp quốc vừa quyết định tái áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Iran sau khi nỗ lực ngoại giao gặp thất bại. Động thái này do Pháp, Đức và Anh khởi xướng theo cơ chế "snapback", với lý do Tehran đã không tuân thủ cam kết hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Về cơ bản, cơ chế snapback cho phép các nước thành viên có quyền tái áp đặt ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran nếu Tehran vi phạm các cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), mà không cần phải thông qua quá trình đàm phán hoặc bỏ phiếu mới.
Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ tối ngày 27-9 (giờ Mỹ), bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, cấm làm giàu uranium, cấm phát triển tên lửa đạn đạo, đóng băng tài sản và hạn chế đi lại với nhiều cá nhân, tổ chức Iran.
Mỹ hoan nghênh quyết định này, trong khi Nga và Trung Quốc phản đối, gọi đây là "màn kịch vô lý". Iran cảnh báo các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả leo thang sau lệnh tái áp đặt.
Indonesia cấp hơn 1.000 Thị thực Vàng, thu hút gần 3 tỉ USD đầu tư
Tổng cục Di trú thuộc Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia đã cấp 1.012 Thị thực Vàng (Golden Visa) tính đến tháng 9-2025, với tổng giá trị đầu tư đạt hơn 48.000 tỉ rupiah (tương đương 2,8 tỉ USD).
Theo quyền Tổng cục trưởng Di trú Yuldi Yusman, ngoài mục tiêu gia tăng giá trị đầu tư, việc cấp Thị thực Vàng còn đóng góp 12,96 tỉ rupiah (tương đương 754.000 USD) vào nguồn thu ngoài thuế của nhà nước trong 3 quý đầu năm.
Nhà đầu tư từ 61 quốc gia đã nhận Thị thực Vàng, trong đó có tới 96% giá trị đầu tư đến từ các công ty nước ngoài mở chi nhánh hoặc văn phòng tại Indonesia. Các nhà đầu tư cá nhân đóng góp khoảng 249,3 tỉ rupiah, trong khi nhóm nhà đầu tư khác mang lại 1,45 ngàn tỉ rupiah.
Ukraine nghi ngờ drone do thám từ Hungary, Budapest đáp trả
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nhiều máy bay không người lái (drone) xâm phạm không phận nước này có thể xuất phát từ Hungary, nhằm khảo sát tiềm năng công nghiệp ở các khu vực biên giới phía tây.
Ông yêu cầu "kiểm tra kỹ lưỡng" và cảnh báo sẽ "phản ứng thích hợp nếu drone xuất hiện trở lại" nhằm bảo vệ đất nước. Tổng cục Quân đội Ukraine cũng đăng ảnh mô tả các vật thể giống drone xâm phạm biên giới và cho biết đã tuần tra không phận bằng drone của mình.
Phản ứng trước cáo buộc trên, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã chế giễu ông Zelensky, cho rằng ông "bắt đầu nhìn thấy những thứ không tồn tại" vì ám ảnh chống lại nước này.
Quan hệ Ukraine - Hungary vốn đã trở nên căng thẳng từ lâu, chủ yếu liên quan đến quyền của cộng đồng người gốc Hungary ở vùng Transcarpathia và chính sách đối ngoại của Budapest với Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto - Ảnh: REUTERS
Anh tìm cách tránh thuế 100% của Mỹ với dược phẩm
Theo Hãng tin Reuters ngày 26-9, Anh sẽ phải chịu mức thuế 100% đối với các mặt hàng dược phẩm xuất khẩu sang Mỹ theo kế hoạch mới nhất của Tổng thống Trump.
Liên minh châu Âu và Nhật Bản được miễn trừ nhờ các thỏa thuận thương mại giới hạn thuế dược phẩm ở mức 15%, nhưng Anh lại không nằm trong diện này do mức thuế với ngành dược vẫn đang đàm phán.
Theo số liệu năm 2024, dược phẩm từ Anh chiếm 3,3% tổng lượng nhập khẩu dược phẩm vào Mỹ.
Trước nguy cơ trên, tờ Financial Times cho biết Chính phủ Anh dự định đề xuất chi trả nhiều hơn cho một số loại thuốc nhằm bảo vệ xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Cố vấn kinh tế của Thủ tướng Keir Starmer, ông Varun Chandra, sẽ tới Washington tuần tới để truyền đạt thông điệp London sẵn sàng tăng chi tiêu cho dược phẩm.
Venezuela đề nghị hỗ trợ Mỹ truy bắt trùm băng đảng ma túy khét tiếng
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề nghị hỗ trợ chính quyền Washington truy bắt các thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng Tren de Aragua, trong bối cảnh Mỹ triển khai quân đội và tàu chiến gần vùng biển Venezuela để tiến hành các cuộc tấn công chống ma túy ở Caribê.
Theo Hãng tin Bloomberg, ông Maduro đã gửi thư cho Tổng thống Trump và trực tiếp trao đổi với đặc phái viên Mỹ Ric Grenell, kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng, đồng thời khẳng định Venezuela không phải nguồn lớn cung cấp ma túy sang Mỹ.
Tren de Aragua, băng đảng tội phạm có gốc gác từ Venezuela, hiện hoạt động ở nhiều nước châu Mỹ, dính líu đến buôn người, ma túy, vũ khí, mại dâm và tống tiền. Băng đảng này hiện là mục tiêu ưu tiên của ông Trump trong cuộc chiến ngăn dòng chảy ma túy từ Venezuela vào Mỹ.
Lời cầu cứu

Hai đứa trẻ Palestine khóc thét bên trong một ngôi nhà bị Israel không kích ở thành phố Gaza hôm 26-9. Đã có hơn 65.000 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10-2023 - Ảnh: Reuters
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận