
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong một cuộc họp báo tại phòng họp báo Brady của Nhà Trắng ở Washington D.C. ngày 22-9 - Ảnh: AFP
Theo AFP, ngày 22-9, Nhà Trắng bác bỏ đề nghị đối thoại của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng khi Mỹ triển khai lực lượng hải quân lớn tại vùng biển Caribê.
Một ngày trước đó, Chính phủ Venezuela công bố bức thư ông Maduro gửi Tổng thống Trump, kêu gọi "giữ hòa bình" và bác bỏ cáo buộc ông cầm đầu đường dây buôn ma túy.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng bức thư chứa "nhiều thông tin sai lệch", đồng thời khẳng định lập trường của chính quyền Tổng thống Trump với Venezuela "không thay đổi" và vẫn coi chính quyền ông Maduro là "không hợp pháp".
Ông Maduro cáo buộc ông Trump đang tìm cách thay đổi chế độ tại Venezuela. “Tôi sẽ tiếp tục gửi thêm thư”, ông nói, khẳng định mục tiêu của mình là “bảo vệ sự thật của Venezuela”.
“Nếu họ đóng một cánh cửa, bạn hãy mở một ô cửa sổ; nếu họ đóng một cửa sổ, bạn mở một cánh cửa với sự thật của đất nước mình, thắp sáng Nhà Trắng bằng ánh sáng sự thật của Venezuela”, ông ví von.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai lãnh đạo đối lập Venezuela lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân gần quốc gia Nam Mỹ, coi đó là bước đi quan trọng nhằm khôi phục dân chủ.
Gần đây, Mỹ triển khai 8 tàu chiến và 1 tàu ngầm tới vùng biển Caribê trong chiến dịch chống ma túy. Lực lượng Mỹ đã phá hủy ít nhất ba thuyền bị nghi buôn lậu của Venezuela, khiến hơn chục người thiệt mạng. Caracas lo ngại chiến dịch có thể là bước mở đầu cho một cuộc xâm lược.
Tuy vậy, các lãnh đạo đối lập của Venezuela như Edmundo Gonzalez Urrutia và Maria Corina Machado ủng hộ sự hiện diện quân sự của Mỹ, coi đó là "biện pháp cần thiết" để "dỡ bỏ cấu trúc tội phạm" và chống lại các băng nhóm.
Ngược lại, cựu ứng viên tổng thống Henrique Capriles phản đối kịch bản can thiệp quân sự, cho rằng giải pháp cho Venezuela phải dựa vào chính trị thay vì vũ lực.
Ngay cả người dân Venezuela cũng chia rẽ quan điểm. Hàng ngàn người gia nhập dân quân theo lời kêu gọi của ông Maduro để củng cố quốc phòng, trong khi một bộ phận khác lại hoan nghênh sự can dự của Mỹ, kỳ vọng sớm chấm dứt sự cầm quyền của ông Maduro, người tái đắc cử tháng 7-2024 nhưng bị phe đối lập và một số nước cho là gian lận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận