
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Jason Dunham - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Theo Hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết vụ việc nói trên diễn ra trên vùng biển quốc tế vào ngày 4-9. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela chỉ hai ngày sau khi Mỹ tấn công giết chết 11 người trên một tàu đến từ Venezuela - con tàu mà Tổng thống Donald Trump cho rằng đang chở ma túy bất hợp pháp.
Chính quyền ông Trump lập luận họ có quyền tấn công các thành viên của băng đảng tội phạm Tren de Aragua chuyên buôn ma túy vào Mỹ, sau khi Washington coi nhóm này là tổ chức khủng bố.
"Hai máy bay quân sự của chính quyền ông Maduro đã bay gần một tàu Hải quân Mỹ trên vùng biển quốc tế" - Lầu Năm Góc thông tin về vụ việc xảy ra ngày 4-9, đồng thời gọi đây là "động thái cực kỳ khiêu khích".
Lầu Năm Góc còn so sánh chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro như một băng đảng buôn ma túy - cáo buộc mà Caracas phủ nhận. Ông Trump cáo buộc ông Maduro điều hành nhóm tội phạm Tren de Aragua.
"Băng đảng điều hành Venezuela được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, ngăn chặn hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện" - Lầu Năm Góc nhấn mạnh.
Venezuela chưa bình luận về vụ việc trên.
Theo Hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cho biết máy bay quân sự của Venezuela là tiêm kích F-16, và chúng đã bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham của Hải quân Mỹ.
Tàu Dunham là một trong ít nhất 7 tàu chiến của Mỹ được triển khai đến khu vực Caribe, chở hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Các hoạt động quân sự của Mỹ đã gây lo ngại cho Caracas.
Lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ từ đơn vị Viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 cũng đã tiến hành các cuộc huấn luyện đổ bộ và bay ở phía nam Puerto Rico.
Việc ông Trump quyết định cho nổ tung tàu nghi chở ma túy đi qua Caribe - thay vì bắt giữ tàu và thủy thủ đoàn - là bước đi rất bất thường, làm gợi nhớ đến cuộc chiến của Mỹ chống các nhóm như Al-Qaeda.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công này trước báo giới vào hôm 4-9, và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động tương tự, khi ông viện dẫn mối đe dọa của ma túy bất hợp pháp đối với sức khỏe người dân ở Mỹ.
"Việc đầu độc người dân Mỹ sẽ chấm dứt" - ông Hegseth tuyên bố.
Tuy nhiên dân biểu Đảng Dân chủ Ilhan Omar đã lên án những hành động mà bà gọi là "phi pháp" của ông Trump tại khu vực Caribe.
"Quốc hội chưa tuyên chiến với Venezuela hay Tren de Aragua. Việc chỉ định một nhóm là tổ chức khủng bố không trao cho bất kỳ tổng thống nào toàn quyền bỏ qua thẩm quyền rõ ràng theo Hiến pháp của Quốc hội Mỹ về các vấn đề chiến tranh và hòa bình" - bà Omar nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận