
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một cuộc họp tại Caracas hôm 5-9 - Ảnh: AFP
Tổng thống Maduro cho biết ông đã triển khai 25.000 binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Venezuela tới biên giới với Colombia và bờ biển đông bắc, nơi có các nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này.
Trong thông điệp được chia sẻ trên mạng xã hội cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Venezuela giải thích việc triển khai nhằm "bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và đấu tranh vì hòa bình".
Ông không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela.
Tuần trước, các lực lượng Mỹ đã tấn công một chiếc thuyền nghi chở ma túy khiến 11 người chết ở vùng biển Caribê. Ông Trump nói rằng chiếc thuyền thuộc về băng đảng tội phạm Tren de Aragua của Venezuela.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng dọa sẽ bắn hạ các máy bay quân sự của Venezuela nếu chúng gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ, sau khi 2 máy bay quân sự Venezuela bay gần một tàu hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế.
Ngày 9-9, Hãng tin Tass cho biết phát biểu trên Đài truyền hình Venezolana de Television, Tổng thống Maduro đã chỉ trích việc Mỹ triển khai tàu chiến tới vùng biển Caribê, coi đây là hành động gây hấn.
Theo ông, truyền thông quốc tế "khẳng định có căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ, nhưng từ chính xác là 'gây hấn', không phải căng thẳng".
Ông Maduro nói rằng Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến, 1.200 tên lửa và 1 tàu ngầm hạt nhân gần Venezuela, nhằm mục đích "khiến một quốc gia hòa bình phải run sợ".
"Người dân và các lực lượng vũ trang Venezuela sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và tương lai của Venezuela" - ông nhấn mạnh.
Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng vũ trang của Venezuela có khoảng 123.000 quân nhân. Ông Maduro tuyên bố thêm 220.000 người đã gia nhập lực lượng dân quân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận