
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh đẩy nhanh việc trang bị vũ khí hạt nhân cho các tàu hải quân, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng sang lĩnh vực hải quân - Ảnh: KCNA
Hãng tin Yonhap ngày 1-11 đưa tin Triều Tiên tuyên bố việc phi hạt nhân hóa bán đảo này là "ảo tưởng viển vông không bao giờ trở thành hiện thực", giữa lúc Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở thành phố Gyeongju.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cuộc gặp giữa ông Lee và ông Tập - lần đầu tiên kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6 - sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Seoul khẳng định mục tiêu lâu dài của nước này vẫn là đạt được một bán đảo Triều Tiên "phi hạt nhân, hòa bình và ổn định".
Tuy nhiên Bình Nhưỡng đã lập tức phản ứng trước lập trường trên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Pak Myong Ho cáo buộc Hàn Quốc "liên tục lặp lại luận điệu phi hạt nhân hóa bất cứ khi nào có cơ hội", nhấn mạnh điều này chỉ cho thấy "sự thiếu hiểu biết" của Seoul về thực tế rằng Triều Tiên đã là một quốc gia hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ kiên nhẫn cho thế giới thấy rằng việc phi hạt nhân hóa chỉ là ảo tưởng - dù có nói đến hàng nghìn lần", ông Pak tuyên bố.
Giới quan sát cho rằng phản ứng của Triều Tiên không chỉ nhằm vào Hàn Quốc, mà còn gửi đi thông điệp cảnh báo tới Trung Quốc - đối tác ngoại giao và kinh tế quan trọng của Bình Nhưỡng - trước thềm cuộc gặp giữa ông Lee và ông Tập.
Phản ứng của Triều Tiên cho thấy nước này phản đối mọi nỗ lực quốc tế đưa vấn đề hạt nhân trở lại bàn thảo, đặc biệt khi Bình Nhưỡng coi kho vũ khí hạt nhân là yếu tố bảo đảm an ninh chế độ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) trò chuyện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiệc chiêu đãi của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tại Hàn Quốc ngày 31-10 - Ảnh: YONHAP
Vào tháng 5 năm ngoái, Triều Tiên từng lên án Hàn Quốc sau khi Seoul tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trong tuyên bố chung ba bên với Trung Quốc và Nhật Bản, gọi đây là "sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Triều Tiên".
Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc thảo luận như vậy là vô ích và "đi ngược xu thế thực tế", trong khi liên tục nhấn mạnh vị thế của mình như một cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược.
Năm 2022, Triều Tiên đã thông qua luật chính thức tuyên bố là quốc gia hạt nhân, trong đó khẳng định không thảo luận về giải trừ hạt nhân và cho phép tấn công phủ đầu bằng hạt nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận