30/10/2025 08:43 GMT+7

Ông Trump chấp thuận cho Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân

Sự chấp thuận từ ông Trump mở đường cho Hàn Quốc gia nhập nhóm nhỏ các quốc gia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Tàu ngầm Shin Chae Ho thuộc lớp KSS-III Dosan Ahn Changho của Hải quân Hàn Quốc trong buổi duyệt hạm kỷ niệm 80 năm thành lập hải quân trên vùng biển ngoài khơi thành phố Busan vào ngày 26-9 - Ảnh: REUTERS

Sáng 30-10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social thông tin ông đã cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đưa Hàn Quốc vào câu lạc bộ nhỏ gồm các nước sở hữu loại tàu ngầm này.

Ông chủ Nhà Trắng viết: "Hàn Quốc đã đồng ý trả cho Mỹ 350 tỉ USD để được giảm mức thuế quan mà Mỹ áp lên họ. Ngoài ra, họ cũng đã đồng ý mua dầu mỏ và khí đốt của chúng ta với số lượng lớn. Các khoản đầu tư vào nước Mỹ từ các công ty và doanh nhân giàu có của Hàn Quốc sẽ vượt 600 tỉ USD. 

Liên minh quân sự giữa hai nước mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và trên cơ sở đó, tôi đã cho phép họ chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì các tàu ngầm chạy bằng diesel lỗi thời và kém linh hoạt mà họ đang sử dụng. Một chuyến đi tuyệt vời, cùng với một vị Tổng thống Hàn Quốc tuyệt vời!".

Ông Trump thông tin Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại xưởng đóng tàu Philadelphia ở Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết các quan chức của họ chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận chi tiết nào về việc đóng tàu ngầm tại Philadelphia.

Dù Hàn Quốc có ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến, ông Trump không nêu rõ công nghệ động cơ đẩy cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ được lấy từ đâu. Đây là loại công nghệ mà hiện chỉ có một số ít quốc gia sở hữu.

Mỹ hiện hợp tác với Úc và Anh trong dự án giúp Úc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có chuyển giao công nghệ từ Mỹ. Tính đến nay, Washington mới chỉ chia sẻ công nghệ này với Anh, từ những năm 1950.

Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chốt các chi tiết của thỏa thuận thương mại giữa hai nước trong cuộc gặp ở Hàn Quốc vào ngày 29-10.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Lee nói rằng việc cho phép Hàn Quốc đóng một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - được trang bị vũ khí thông thường (tức không phải vũ khí hạt nhân) - sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho quân đội Mỹ.

Ông cũng đề nghị Tổng thống Trump hỗ trợ để đạt được tiến bộ đáng kể trong vấn đề cho phép Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc về việc làm giàu uranium - điều hiện nay chưa được phép theo thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước, mặc dù Hàn Quốc có các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện.

Ông Trump chấp thuận cho Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 2.Hàn Quốc tặng ông Trump huân chương cao quý nhất và vương miện vàng

Hàn Quốc sẽ trao Huân chương Đại Hòa Mugunghwa - phần thưởng cao quý nhất của quốc gia - cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và tặng ông bản sao của vương miện vàng Cheonmachong, nhằm ghi nhận vai trò “kiến tạo hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất