Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại một khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 27-10 - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin Yonhap, ngày 27-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ở Malaysia để thảo luận về mối quan hệ song phương của hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn về các biện pháp hợp tác đối phó với tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Phát ngôn viên của Tổng thống Lee Jae Myung thông tin đến báo giới: "Hai vị lãnh đạo nhất trí triển khai một lực lượng đặc nhiệm tại Campuchia chuyên xử lý các tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc, bắt đầu từ tháng 11. Quy mô lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và kế hoạch hoạt động của lực lượng đặc nhiệm sẽ được hoàn thiện sớm nhất có thể".
Cuộc gặp gỡ nói trên diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ông Manet đã gửi lời chia buồn về vụ việc một sinh viên người Hàn Quốc (22 tuổi) bị bắt cóc và tra tấn đến chết tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Ông gọi đây là "vụ việc đáng tiếc", cho biết chính quyền Campuchia đã hành động nhanh chóng để trấn áp các tổ chức lừa đảo và bắt giữ những tên tội phạm. Ông cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Hàn Quốc để giải quyết các loại tội phạm xuyên biên giới, bao gồm cả buôn bán ma túy và buôn người.
Ông Manet nhấn mạnh sự cần thiết của những nỗ lực đa phương để giải quyết tình trạng tội phạm xuyên quốc gia đang gia tăng ở Đông Nam Á. Ông nói: "Đây không phải là vấn đề của một quốc gia đơn lẻ. Đây là vấn đề của cả khu vực".
Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý rằng Hàn Quốc đang "cảnh giác cao độ" đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo sau những vụ việc xảy ra gần đây. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lưu tâm đặc biệt từ Campuchia đối với sự an toàn của công dân Hàn Quốc.
Theo báo The Korea Herald, tính đến tháng 6-2025, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) ước tính có ít nhất 53 trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia. Tổ chức này cáo buộc chính quyền Campuchia không mạnh tay trấn áp và sau đó vẫn để các cơ sở như vậy tiếp tục hoạt động.
Chính phủ Hàn Quốc thông tin gần 200.000 người Hàn Quốc đã đến Campuchia trong năm 2024, và khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại quốc gia này.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo người Hàn Quốc tránh bị lừa bởi các quảng cáo việc làm hứa hẹn mức lương cao phi thực tế ở Campuchia, vì nhiều nạn nhân đã bị bắt cóc, giam giữ để đòi tiền chuộc hoặc bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận