Hàn Quốc và Campuchia lập đội đặc nhiệm chung truy quét tội phạm mạng

Thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm chung Hàn Quốc - Campuchia được xem là bước đi mới trong nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Hàn Quốc và Campuchia lập đội đặc nhiệm chung truy quét tội phạm mạng - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo gặp gỡ ngày 27-10 tại Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó với các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia, báo Korea Times ngày 27-10 đưa tin.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, lực lượng này sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11 với sự tham gia của cảnh sát Hàn Quốc, trong khi quy mô và cơ chế phối hợp sẽ được thống nhất trong thời gian sớm nhất.

Thỏa thuận được đưa ra trong cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia.

Người phát ngôn Kang Yu Jung cho biết Tổng thống Lee đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Hun Manet vì hỗ trợ hồi hương công dân Hàn Quốc và giúp đỡ các nạn nhân trong các vụ lừa đảo, đồng thời hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ để tăng hiệu quả điều tra và xử lý tội phạm.

Thoả thuận được công bố giữa lúc truyền thông Hàn Quốc tiết lộ khoảng 2.000 công dân nước này đã bị lừa sang Campuchia thông qua các quảng cáo tuyển dụng giả, bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Nhiều người trong số họ bị giam giữ và buộc thực hiện hành vi lừa đảo, khiến họ trở thành nạn nhân lẫn đồng phạm trong các tổ chức tội phạm.

Thủ tướng Hun Manet cho biết Chính phủ Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác của Hàn Quốc được cử sang từ hơn 10 ngày trước, đồng thời khẳng định tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể sau các chiến dịch truy quét các ổ nhóm lừa đảo và tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng thống Lee cho biết Seoul đang xem xét giảm cảnh báo du lịch đối với Phnom Penh và một số khu vực khác, "xét đến việc tình hình an ninh được cải thiện và lực lượng chung sắp đi vào hoạt động".

Thủ tướng Hun Manet cũng gửi lời chia buồn về cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia vào tháng 8, gọi đây là "sự việc bi thảm", và cam kết Phnom Penh "đang phối hợp chặt chẽ với Seoul để truy bắt các nghi phạm".

"Đây không phải là vấn đề mà một quốc gia đơn lẻ có thể tự giải quyết", ông nói. "Các nước trong khu vực cần hợp tác để đối phó hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới".

Ông Hun Manet cũng khẳng định Campuchia "đặt ưu tiên cao nhất cho việc trấn áp tội phạm xuyên quốc gia" và "lắng nghe kỹ lưỡng các mối quan ngại của người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, trong đó có cộng đồng người Hàn Quốc".

Về phần mình, Tổng thống Lee nhấn mạnh dư luận Hàn Quốc hiện rất nhạy cảm với các vụ lừa đảo trực tuyến và bày tỏ lòng biết ơn Chính phủ Campuchia vì đã quan tâm đặc biệt đến công dân Hàn Quốc.

Phát biểu sau đó tại hội nghị ASEAN, Tổng thống Lee kêu gọi các nước thành viên đưa việc xóa bỏ các mạng lưới tội phạm có tổ chức và trung tâm lừa đảo xuyên biên giới trở thành ưu tiên chung của khu vực.

Hàn Quốc và Campuchia bắt tay truy quét tội phạm mạng sau loạt vụ bắt cóc rúng động - Ảnh 3.Khoảng 2.000 người Hàn Quốc bị nghi tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia

Khoảng 1.000 - 2.000 công dân Hàn Quốc bị nghi có liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất