
Những công dân Hàn Quốc đã trở về sân bay quốc tế Incheon, Seoul ngày 18-10, sau khi bị Chính phủ Campuchia trục xuất do bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến - Ảnh: YONHAP
Tình báo Hàn Quốc: Hàng ngàn công dân bị nghi liên quan đường dây lừa đảo
Theo Hãng tin Yonhap, ngày 22-10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ước tính khoảng 1.000 - 2.000 công dân Hàn Quốc được cho là có liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.
Báo cáo này được đưa ra giữa lúc nhiều vụ lừa đảo việc làm, bắt cóc và giam giữ người Hàn tại quốc gia Đông Nam Á này xảy ra hàng loạt.
Trong các đợt truy quét từ tháng 6 đến tháng 7-2025, cảnh sát Campuchia đã bắt hơn 3.000 nghi phạm, trong đó có 57 người Hàn Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo.
Ngoài ra NIS cho biết một nghi phạm chính trong vụ sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc ở Campuchia hồi tháng 8 cũng là kẻ cầm đầu đường dây ma túy lớn tại quận Gangnam (Seoul) năm 2023.
Theo báo Korea JoongAng Daily, vụ việc năm đó nhắm vào học sinh ở khu Daechi-dong, nơi tập trung nhiều trung tâm luyện thi.
Các nghi phạm đã phát cho 13 học sinh những loại đồ uống được quảng cáo là “giúp tăng khả năng tập trung” vào tháng 4-2023, sau đó yêu cầu các em trả tiền.
Kết quả điều tra cho thấy thức uống này chứa ma túy đá methamphetamine trộn với sữa, được pha chế bởi người Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo NIS, kẻ cầm đầu vụ việc đã hợp tác với một nghi phạm khác bị bắt ở Campuchia.
Liên hợp quốc: Hơn 100.000 thủ phạm, nạn nhân lừa đảo tại Campuchia
Theo báo Korea Times, Liên hợp quốc ước tính có hơn 100.000 người đang tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, bao gồm cả thủ phạm và nạn nhân.
Các hình thức phổ biến gồm “lừa tình” (romance scam) và “mổ lợn” (pig butchering - chiêu trò lừa đảo kéo dài vỗ béo con mồi, đánh vào cảm xúc hoặc lòng tin của nạn nhân rồi mới rút cạn tài sản).
Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho thấy các nạn nhân đến từ hơn 40 quốc gia, gồm nhiều nước ở Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông. Trong đó, người Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan là nhóm nạn nhân bị buôn bán nhiều nhất.
Đáng chú ý số nạn nhân người Hàn Quốc trong ngành công nghiệp lừa đảo ở Campuchia tăng mạnh kể từ năm 2022.
Theo Korea Times, từ sau đại dịch COVID-19, lừa đảo trực tuyến bùng phát mạnh tại nhiều thành phố Đông Nam Á, đặc biệt ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc.
Hình thức tội phạm này không chỉ là vấn đề xã hội mà còn được coi là mối đe dọa an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi nhiều công dân bị bắt cóc, sát hại hoặc cưỡng bức lao động bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc điều hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận