14/09/2025 11:45 GMT+7

Úc chi 8 tỉ USD nâng cấp cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân

Ngày 14-9, Chính phủ Úc thông báo sẽ chi khoản ban đầu 12 tỉ AUD (khoảng 8 tỉ USD) để nâng cấp cơ sở đóng và bảo dưỡng tàu ở Perth, bang Tây Úc.

tàu ngầm - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ triển khai tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia USS Minnesota (SSN-783) trên vùng biển ngoài khơi Tây Úc ngày 16-3-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 14-9, Chính phủ Úc cho biết nước này sẽ chi khoản ban đầu 12 tỉ AUD (khoảng 8 tỉ USD) để nâng cấp các cơ sở đóng tàu và bảo dưỡng tàu ở Perth, bang Tây Úc nhằm chuẩn bị cho hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quân sự lớn nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Úc, trước bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự trên Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết khoản đầu tư kéo dài trong một thập kỷ này, sẽ biến khu phức hợp quốc phòng Henderson thành trung tâm then chốt của thỏa thuận AUKUS - hiệp ước quốc phòng mà Úc ký với Mỹ và Anh năm 2021.

Cơ sở này sẽ được trang bị ụ nổi an ninh cao để bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân, đồng thời có khả năng sản xuất tàu đổ bộ và về sau là tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản.

Úc hiện chưa có hạ tầng phục vụ tàu ngầm hạt nhân. Theo kế hoạch, nước này sẽ mua ít nhất ba tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ trong vòng 15 năm tới, sau đó hướng tới tự đóng tàu ngầm trong nước.

Bộ trưởng Marles nhấn mạnh khoản đầu tư này không chỉ đáp ứng nhu cầu chiến lược của Canberra, mà còn có thể phục vụ cả tàu ngầm Mỹ khi đến bảo dưỡng.

Theo ông, tổng chi phí phát triển Henderson có thể lên đến 25 tỉ AUD (khoảng 16,6 tỉ USD). Đây là động thái mới nhất trong loạt nâng cấp quốc phòng quy mô lớn tại nước này.

Hồi tháng 8, Úc công bố kế hoạch chi 10 tỉ AUD trong 10 năm để mua 11 tàu hộ vệ tàng hình lớp Mogami do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) sản xuất. Ba tàu đầu tiên sẽ được đóng ở nước ngoài, phần còn lại dự kiến thực hiện tại Tây Úc.

Vào tuần trước Canberra cũng thông báo triển khai hạm đội máy bay không người lái tấn công dưới nước “Ghost Shark” trị giá 1,7 tỉ AUD, với chiếc đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1-2026.

Chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS - trụ cột trong chiến lược quốc phòng Úc - vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Theo dự báo của Chính phủ Úc, chi phí có thể lên đến 235 tỉ USD trong 30 năm.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rà soát thỏa thuận để bảo đảm phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết”, giữa lo ngại Mỹ không sản xuất đủ tàu ngầm để đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn Úc.

Dù vậy, Canberra vẫn tỏ ra lạc quan về thỏa thuận. Theo báo Washington Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây đã trấn an Bộ trưởng Marles rằng AUKUS sẽ tiếp tục.

Ông Marles khẳng định các cuộc trao đổi với chính quyền ông Trump đều cho thấy “sự tích cực rất lớn về vai trò mà AUKUS mang lại cho Mỹ”.

Ông cũng cho biết, kể từ tháng 5-2022 đến nay, Chính phủ Úc đã cam kết chi thêm 70 tỉ AUD cho quốc phòng trong thập kỷ tới, tính cả gói đầu tư mới cho Henderson.

Úc chi 8 tỉ USD nâng cấp cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 3.Úc sắp triển khai đội 'Cá mập ma'

Úc triển khai đội thiết bị ngầm không người lái 'Cá mập ma' trị giá 1,1 tỉ USD giữa bối cảnh khu vực gia tăng đe dọa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất