
Hình ảnh nguyên mẫu thiết bị ngầm không người lái tên Cá mập ma được Úc công bố ngày 10-9 - Ảnh: AFP
Hàng chục thiết bị hiện đại có khả năng tấn công dưới nước này sẽ bắt đầu triển khai cho Hải quân Úc từ đầu năm sau.
Theo thông tin từ Hải quân Úc, các thiết bị này do Úc phát triển và sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 1-2026.
Chính phủ đã ký hợp đồng 5 năm trị giá 1,7 tỉ đô la Úc (khoảng 1,1 tỉ USD) với Công ty Anduril Australia để phát triển, chế tạo và bảo trì các phương tiện ngầm siêu lớn, không người lái.
"Đây là năng lực công nghệ cao nhất thế giới. Úc đang dẫn đầu thế giới về năng lực quân sự dưới nước tự động và Cá mập ma có khả năng tham gia vào các hoạt động tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công", Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles nói. Ngoài ra, những con "cá mập" này sẽ có khả năng tàng hình và "tầm hoạt động rất xa".
Úc đang trong quá trình tái cấu trúc quân đội lớn, trang bị cho hải quân khả năng tấn công tầm xa nhằm cân bằng sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Những thiết bị này, có thể được thả từ bờ biển hoặc tàu chiến, là một phần trong những cải tiến chiến lược của Úc đối với hạm đội tàu ngầm và tàu nổi.
"Úc đang phải đối mặt với bối cảnh chiến lược phức tạp nhất, có thể nói là bối cảnh đe dọa nhất mà chúng tôi từng trải qua kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai.
Tất cả những gì chúng tôi đang làm để xây dựng một lực lượng quốc phòng có năng lực cao hơn nhiều là nhằm ngăn chặn xung đột và đảm bảo hòa bình, ổn định cho khu vực chúng tôi đang sống", ông Marles nói.
Năm 2021, Úc cũng đặt hàng tàu ngầm hạt nhân tàng hình từ Anh và Mỹ theo thỏa thuận AUKUS.
Tuy nhiên, sau nhiều chỉ trích trong nước về việc Washington lại bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc mà không trang bị cho quân đội của mình trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét lại thỏa thuận này để đảm bảo nó phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông.
Ông Marles cho biết ông tin rằng đội "Cá mập ma" và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai sẽ là một năng lực quân sự "cực kỳ quan trọng".
Tháng trước, Úc cho biết họ cũng sẽ nâng cấp hải quân với 11 khinh hạm lớp Mogami do Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản chế tạo, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2030.
Đây được coi là một trong những thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ hai.
Úc phải bỏ ra 6 tỉ USD để sở hữu đội khinh hạm tàng hình được trang bị một loạt vũ khí tối tân này. Các khinh hạm lớp Mogami sẽ thay thế hạm đội tàu lớp Anzac đã cũ kỹ của Úc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận