
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty (giữa), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bìa trái) và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong cuộc gặp tại Cairo, Ai Cập ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đạt được thỏa thuận nói trên trong cuộc gặp tại Cairo (Ai Cập).
Về nguyên tắc, thỏa thuận này mở đường cho việc khôi phục đầy đủ hoạt động thanh sát, vốn bị gián đoạn sau cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.
Tuy nhiên các nhà ngoại giao cảnh báo "vấn đề nằm ở chi tiết", bởi cả ông Grossi lẫn ông Araghchi đều không công bố thông tin cụ thể về những gì hai bên đã thống nhất, ngoài việc IAEA gọi đây là "các phương thức" để có thể nối lại hoạt động thanh sát.
"Hôm nay tại Cairo, tôi đã đạt được thỏa thuận với Ngoại trưởng Iran về các phương thức thực tế để nối lại hoạt động thanh sát ở Iran. Đây là một bước quan trọng theo đúng hướng" - ông Grossi cho biết hôm 9-9.
Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang dọa tái áp đặt các lệnh trừng phạt từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.
Ba nước châu Âu gồm Pháp, Anh và Đức (nhóm E3) đã khởi động quy trình "tái trừng phạt", dự kiến kéo dài đến cuối tháng này.
Họ tuyên bố sẽ chỉ tạm dừng việc hoàn tất quy trình này nếu Iran cho phép nối lại hoạt động thanh sát, cung cấp thông tin về kho dự trữ uranium đã làm giàu cao và đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Thỏa thuận khung hôm 9-9 nhằm giải quyết hai điều kiện đầu tiên, nhưng chưa rõ liệu những tiến triển đạt được có đủ để làm hài lòng các nước châu Âu và ngăn chặn cơ chế tái trừng phạt hay không.
"Tôi xin nhấn mạnh: trong trường hợp có bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Iran, gồm cả việc khôi phục các nghị quyết trừng phạt đã bị hủy bỏ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Iran sẽ coi những bước đi thực tế này là vô giá trị" - Ngoại trưởng Araqchi cảnh báo.
Trong khi nhiều cơ sở làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, hiện vẫn chưa rõ số phận của kho dự trữ uranium, trong đó có lượng uranium làm giàu tới 60% độ tinh khiết - chỉ cách mức 90% (cấp độ vũ khí) một bước ngắn.
Theo thước đo của IAEA và dữ liệu từ báo cáo hằng quý của cơ quan này gửi tới các thành viên tuần trước, trước các cuộc tấn công của Israel hồi tháng 6, Iran có đủ vật liệu làm giàu tới mức đó và nếu được làm giàu thêm, thì có thể sản xuất được 10 vũ khí hạt nhân.
Ngay sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, Quốc hội Iran đã thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA, quy định rằng mọi hoạt động thanh sát phải được Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran thông qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận