
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 24-8, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã tuyên bố tình hình quan hệ giữa Tehran và Washington "không thể giải quyết được" nếu bối cảnh hiện tại tiếp diễn.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei: "Họ muốn Iran phải vâng lời Mỹ. Dân tộc Iran sẽ đứng vững với toàn bộ sức mạnh để chống lại những kẻ có kỳ vọng sai lầm như vậy.
Những người yêu cầu chúng tôi không đưa ra khẩu hiệu chống Mỹ để có thể đàm phán trực tiếp với Mỹ chỉ nhìn thấy bề ngoài (của vấn đề)... Vấn đề này đang không thể giải quyết được".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.
Hôm 22-8, Tehran và các cường quốc châu Âu đã đồng ý nối lại các cuộc thảo luận nhằm cố gắng khởi động lại quá trình đàm phán toàn diện về việc kiềm chế hoạt động làm giàu hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên Pháp, Anh và Đức vẫn cho biết họ có thể tái kích hoạt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc theo cơ chế tái áp đặt tự động nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.
Cơ chế này là điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, cho phép bất kỳ bên tham gia nào tự động khôi phục toàn bộ lệnh trừng phạt Liên hợp quốc với Tehran nếu nước này vi phạm cam kết trong thỏa thuận mà không cần phê chuẩn mới từ Hội đồng Bảo an.
Suốt nhiều năm qua, các nước phương Tây liên tục cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngược lại, Tehran khẳng định chỉ phát triển hạt nhân cho mục đích dân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận