
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN
"Phù hợp với luật ngoại giao và để đáp trả hành động của Úc, Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã giảm cấp độ hiện diện ngoại giao của Úc tại Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, đồng thời thông báo đại sứ Úc đã rời khỏi Iran.
Ông nhấn mạnh cáo buộc bài Do Thái chống lại Iran là "vô lý và vô căn cứ", đồng thời khẳng định nước này không mong muốn quan hệ song phương với Úc xấu đi, theo Hãng tin Reuters.
Ông Baghaei cũng thông báo bộ phận Lãnh sự quán Iran vẫn hoạt động tại Úc, và Tehran sẽ nỗ lực đáp ứng nhu cầu lãnh sự của công dân nước này, theo ABC News.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, sau khi cơ quan tình báo nước này cáo buộc Tehran đã chỉ đạo các vụ tấn công đốt phá tại thành phố Sydney và Melbourne hồi năm 2024.
Cụ thể là vụ tấn công vào Công ty thực phẩm Lewis Continental Kitchen ở thành phố Sydney vào tháng 10-2024, và tại Hội đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne hai tháng sau đó.
Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo an ninh Úc Mike Burgess cho biết không có nhà ngoại giao Iran nào tại Úc tham gia trực tiếp điều phối các vụ tấn công.
Tuy nhiên cả ông Burgess và ông Albanese đều không công bố bằng chứng cụ thể về sự liên quan của Iran. Hiện có hơn 70.000 người Iran sinh sống tại Úc.
Tuần trước, Thủ tướng Albanese cho hay hoạt động tại Đại sứ quán Úc ở Tehran đã bị đình chỉ, toàn bộ các nhà ngoại giao Úc đều an toàn tại một nước thứ ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận